Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị kết án tù

Toà Tiểu hình thành phố Paris đã tuyên án vắng mặt 1 năm tù đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy do có hành vi gian lận về giới hạn ngân sách tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012.

Báo VOV thông tin, theo nội dung bản án, đảng “Tập hợp vì nền Cộng hoà” (tiền thân của đảng “Những người Cộng hoà” hiện nay) và ông Sarkozy đã chi 42,8 triệu euro, cao gần gấp đôi so với quy định trong luật bầu cử cho chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2012.

Toà Tiểu hình Paris cho rằng, ông Sarkozy cố tình bỏ qua kiểm soát chi tiêu bởi lúc đó không phải là lần đầu ông vận động tranh cử. Vì vậy, ông Sarkozy bị áp mức án cao nhất là 1 năm tù giam và bị quản thúc tại gia với thiết bị theo dõi điện tử gắn trên cơ thể.

2021-09-30t000121z7904181rc200q92dxtyrtrmadp3france-politics-sarkozy-verdict-1633002079856572107742-1633045358.jpg
Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy - Ảnh: Reuters

Ngoài ông Sarkozy, 13 người khác cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ gian lận, bao gồm các thành viên Đảng Cộng hòa bảo thủ, kế toán và những người đứng đầu nhóm truyền thông phụ trách tổ chức vận động tranh cử. Ngay sau phiên toà, ông Thierry Herzog, nguyên luật sư và là đồng phạm của ông Sarkozy đã khuyên thân chủ mình kháng cáo. Tuy nhiên, một đồng phạm khác từng nắm giữ chức vụ Phó giám đốc chiến dịch tranh cử năm 2012 của ông Sarkozy, Jerôme Lavrilleux cho biết không có ý định này.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, ông Sarkozy là cựu tổng thống Pháp đầu tiên nhận 2 bản án tù giam.

Hồi tháng 3 vừa qua, ông Sarkozy bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội tham nhũng và lạm dụng sức ảnh hưởng, trong đó có 2 năm là án treo. Ông Sarkozy đã kháng cáo bản án này.

Reuters nhận định ông Sarkozy sẽ khó duy trì tầm ảnh hưởng trong Đảng những người Cộng hòa, khi nhận liên tiếp 2 bản án trong năm nay.

Ông Sarkozy giữ vai trò tổng thống Pháp từ năm 2007 tới năm 2012 và đến nay vẫn là gương mặt quan trọng trong chính trường của quốc gia này.

Giới quan sát cho rằng ông sẽ phải "kín tiếng" hơn trong cuộc bầu cử tổng thống 2022.

Vị cựu tổng thống này vẫn chưa có kế hoạch tham gia tranh cử. Tuy nhiên, với vị trí nổi trội của mình, ông Sarkozy được kỳ vọng sẽ lên tiếng ủng hộ ứng viên tiếp theo của Đảng những người Cộng hòa.