Đà Nẵng: Xử lý một số tiểu thương bán phá giá khi nhu cầu mua nhu yếu phẩm tăng vọt

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua sắm hàng thiết yếu đã khiến giá cả nhảy vọt. Đặc biệt, một số tiểu thương lợi dụng dịch bệnh bán phá giá hàng hóa.

Ngày 13/8, người dân Đà Nẵng đổ xô đến các chợ, siêu thị trên địa bàn nhằm mua sắm, tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, động thái này xuất hiện sau khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, nếu dịch bệnh không giảm thì địa phương sẽ áp dụng biện pháp "ai ở đâu thì ở đó", người dân không được ra khỏi nhà trong 7 ngày, tính từ 16/8 tới đây.

Bà Lê Thị Hằng, trú đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu chia sẻ, gia đình bà có đến 3 thế hệ sinh sống nên nhu cầu ăn uống, sinh hoạt khá cao. Khi nghe tin tuần tới Đà Nẵng sẽ cấm triệt để người dân ra đường, bà cùng con gái đi mua sắm đồ dùng cần thiết.

"Rau củ, thịt cá, mì tôm và một số thứ khác đủ dùng cho 1 tuần", bà Hằng nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Xử lý một số tiểu thương bán phá giá khi nhu cầu mua nhu yếu phẩm tăng vọt

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi mua, tích trữ hàng hóa này 13/8.

Tại chợ Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, PV ghi nhận lượng người đi chợ đông hơn rất nhiều so với những người trước đó. Tình cảnh tương tự xảy ra ở nhiều chợ khác như chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Miếu Bông...

Cũng như chợ, các siêu thị Coo.op mart, BigC, Metro tại Tp. Đà Nẵng nườm nượp người đi mua sắm nhu yếu phẩm ngày 13/8. Cao điểm tại siêu thị Metro, người dân nối hàng tại các quần thanh toán, bãi giữ xe.

Chính nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm người dân đột ngột tăng mạnh đã khiến giá cả các mặt hàng như thịt, cá, trứng, rau tăng vọt ở các chợ. 

Tại chợ Mới, giá các loại thịt lợn đều tăng 20 nghìn đồng/kg so với những ngày trước. Cụ thể, thịt mông có giá 140 nghìn đồng/kg, sườn 200 nghìn đồng/kg trong khi ngày thường lần lượt là 120 và 180 nghìn đồng/kg. 

Tôm loại cỡ trung bình, ngày thường có giá 150-170 nghìn đồng/kg (tùy độ tươi ngon) thì sáng nay tăng lên 200-220 nghìn đồng/kg. Tương tự, cá nục ngày thường chỉ bán ở mức 70-80 nghìn đồng/kg (tùy loại) thì hôm nay lên đến 150 nghìn đồng/kg.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Xử lý một số tiểu thương bán phá giá khi nhu cầu mua nhu yếu phẩm tăng vọt (Hình 2).

Hàng dài "rồng rắn" xếp hàng chờ thanh toán ở siêu thị.

Ông Trần Kim Đính, Trưởng ban Quản lý các chợ huyện Hòa Vang cho biết, cơ quan quản lý đã phát hiện tình trạng một số tiểu thương "thổi giá" mặt hàng thiết yếu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 4 tiểu thương bán phá giá niêm yết tại các chợ Miếu Bông, Túy Loan.

"Nhu cầu người dân đi chợ mua thực phẩm dự trữ vì lo lắng nếu nhỡ không được đi lại vào tuần tới, do đó một số tiểu thương lợi dụng bán giá cao. Ban phân công lực lượng liên tục kiểm tra, rà soát và xử lý vấn đề này", ông Đính nói.

Trong khi đó, theo thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng, đơn vị phối hợp cục Quản lý thị trường Tp. Đà Nẵng kiểm tra các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trước tình trạng tăng giá bất thường.

Tiêu dùng & Dư luận - Đà Nẵng: Xử lý một số tiểu thương bán phá giá khi nhu cầu mua nhu yếu phẩm tăng vọt (Hình 3).

Cơ quan chức năng tuyên truyền, xử lý tình trạng tiểu thương lợi dụng dịch bệnh phá giá thị trường.

Trong ngày 13/8, 2 lực lượng trên đã kiểm tra hoạt động buôn bán ở chợ Đống Đa và chợ Kỳ Đồng. Tại đây, ngành chức năng nhắc nhở, yêu cầu một số trường hợp bán hàng không niêm yết giá phải khắc phục.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm soát siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng, cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, đảm bảo nguồn cung hàng hóa, đặc biệt trong khu vực phong tỏa; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, bán hàng không niêm yết giá.

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật