Dân "tín dụng đen" vung 150 triệu đồng mua chuộc cảnh sát bất thành

Đối tượng rút 150 triệu đồng xin cảnh sát bỏ qua khi bị yêu cầu dừng xe. Hành vi này ngay lập tức bị cảnh cáo.
hois-lo-1621519959.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Sự việc xảy ra vào đêm 19/5 tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Thời điểm trên, tổ công tác thuộc lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên tuyến đường này, phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Khi bị dừng xe kiểm tra, các đối tượng năn nỉ xin tha. Đặc biệt, 1 trong 2 đã rút 150 triệu đồng ra ngỏ ý mong được cảnh sát "tha cho 2 thằng em". Hành vi này của đối tượng đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu chấp hành theo tổ công tác.

Khi bị dẫn giải về trụ sở công an, hai đối tượng khai tên: Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Trần Văn Uy (SN 1998), cùng trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng vào Đà Nẵng thuê nhà ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn lưu trú. Đặc biệt, các đối tượng có liên quan đến tổ chức cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê...

Nhiều tài liệu thu được thể hiện, 2 đối tượng cho vay lãi suất cao ở nhiều nơi trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Hiện, hồ sơ vụ án đang được chuyển lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật