Đang khai thác vàng, một công nhân bị đá đè tử vong

Trong lúc công nhân ở Quảng Nam đang khai thác vàng trong hầm lò thì bất ngờ một khối lượng đá rất lớn đổ xuống, khiến một công nhân tử vong.

Theo báo Thanh Niên, sáng 23/7, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, tại một hầm lò thuộc Công ty Vàng Phước Sơn đóng trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu trên báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, tối 22/7, khi đang làm việc trong khu vực Bãi Gõ (thuộc Công ty Vàng Phước Sơn), anh Hồ Văn Ưng (35 tuổi, ngụ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) bất ngờ bị một viên đá lớn đè lên người. Cùng lúc, anh Hồ Văn Phát (ngụ thị trấn Khâm Đức) đang làm việc gần đó cũng bị đá đè gãy chân.

Phát hiện sự việc, các công nhân nhanh chóng đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, anh Ưng đã tử vong. Anh Phát được đưa đến bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa.

z2632939918922-5729c18c64b9263e7c6e82b520c20fc9-vymd-1627008695.jpg
Người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: Công lý

Được biết, gia đình anh Ưng thuộc diện hộ nghèo, anh là lao động chính. Anh Ưng mất để lại vợ và hai con nhỏ đang tuổi ăn học.

“Sáng nay, công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, một lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn thông tin.