Danh ca Thanh Hà: "Sau 2 lần kết hôn, tôi sẽ không tổ chức đám cưới nào nữa"

Danh ca Thanh Hà là nghệ sĩ gây ấn tượng trong làng nhạc Việt hải ngoại với sự nghiệp ca hát đáng nể. Giọng ca mang hai dòng máu Việt - Mỹ ở tuổi U50 đã trải qua 2 lần hôn nhân không thành và hiện đang hạnh phúc với bạn trai nhạc sĩ người Philippines.
Danh ca Thanh Hà mang vẻ đẹp lai. Mẹ chị là người Việt, bố là người Mỹ gốc Đức. Ca sĩ từng tâm sự tuổi thơ chị không mấy hạnh phúc vì mồ côi bố từ năm hai tuổi. Khi sắp sang Mỹ định cư, chị mới biết người mình gọi "mẹ" bấy lâu không phải là mẹ ruột mà chỉ là dì, còn người đẻ ra Thanh Hà bỏ rơi chị từ lúc nằm nôi. 
Thanh Hà tên đầy đủ là Trương Minh Hà. Nữ ca sĩ sinh năm 1969. Thanh Hà từng chia sẻ, ngoại hình khác biệt là lý do khiến cô bị đám bạn cô lập. Sinh sống tại Việt Nam đến hết năm học lớp 12, cô sang Mỹ định cư.
Ca sĩ Thanh Hà chia sẻ, lúc mới sang Mỹ định cư vào thập niên 1990. Thời gian đầu vào nghề hát, chị để tóc ngắn, khuôn mặt có nét tương đồng danh ca Madonna và thường chụp ảnh với phong cách gợi cảm.
Trước khi vào nghề hát, Thanh Hà bươn chải nhiều nghề, từ nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh đến thợ sản xuất hộp quẹt. Chị làm từ sáng đến tối, riêng cuối tuần nghỉ để đi hát ở quán bar, nhà hàng.
Vẻ ngoài lai Tây khiến Thanh Hà được nhiều người chú ý. Nhờ giọng hát nổi trội, cô được giới thiệu đi hát tại một số hộp đêm trước khi đầu quân cho Trung tâm băng đĩa Thúy Nga.
Những năm cuối thế kỷ 20, Thanh Hà thường đứng chung sân khấu với ca sĩ Don Hồ ở hải ngoại. Lúc này, giọng ca gốc Đà Nẵng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bốc lửa.
Sau 2 lần hôn nhân tan vỡ, chị cho PV hay: "Sau hai lần cưới và đều đổ vỡ, tôi quyết định không kết hôn thêm lần nào nữa. Số mình không hạnh phúc nếu tổ chức đám cưới. Mình cứ ở vậy thôi, yêu nhau tin nhau là chính". 
Thanh Hà và bạn trai gặp nhau lần đầu tại Mỹ và yêu nhau không lâu sau đó. Sau nhiều năm vun đắp tình cảm, cả hai vui mừng khi Thanh Hà có thai ở tuổi 47 tuy nhiên không may cô đã mất đứa con sau đó. Cả hai từng lên kế hoạch đám cưới nhưng cả hai lần đều không thành vì gia đình có việc riêng. Nhưng không vì thế mà làm nữ ca sĩ suy sụp. Thanh Hà chăm chỉ làm việc đồng thời chăm chút hạnh phúc hiện có.
Bên cạnh đó, với nhiều năm sống ở phương Tây, ca sĩ Thanh Hà có lối sống thoáng và không câu nệ nghi thức lễ nghi. Chỉ cần bản thân và vui vẻ là đủ. Nữ ca sĩ cũng không muốn có con nữa, một phần vì tuổi tác một phần vì cả hai rất yêu thương con riêng của đối phương, đối xử như con ruột của mình. Vào tháng 1/2019, cô đã cầu hôn bạn trai mình trong buổi ra mắt MV mới khiến bạn trai của cô giật mình sửng sốt, anh rất bất ngờ khi được bạn gái chủ động tỏ tình.
Sau khi nói lời cầu hôn với bạn trai, Thanh Hà xúc động chia sẻ: “Đã nhiều năm rồi, mình làm phiền người này quá, hứa hẹn cũng nhiều rồi...”. Nữ ca sĩ xúc động không thốt nên lời, cô chia sẻ, mình là phụ nữ nên không dùng nhẫn để cầu hôn nên tháo chiếc dây chuyền trên cổ để trao cho người đàn ông đã đồng hành cùng mình trong suốt nhiều năm qua.
Thanh Hà công khai chuyện tình cảm với bạn trai kém tuổi khi chính thức về Việt Nam hoạt động nghệ thuật vào năm 2016. Cho đến hiện tại, cả hai bên nhau đến nay đã gần được 20 năm. 
Roland từng cầu hôn Thanh Hà tại chương trình Sau ánh hào quang, cả hai cũng đã tính đến chuyện kết hôn nhưng do sức khỏe mẹ Roland bất ngờ chuyển biến xấu nên đám cưới đã tạm hoãn. Cho đến hiện tại, Thanh Hà đã quyết định gắn bó cùng bạn trai lâu năm.
Thanh Hà là thần tượng của nhiều khán giả tại Việt Nam. Ở tuổi 51, cô vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào, sâu lắng.
Thanh Hà vẫn giữ được vóc dáng cân đối. Ca sĩ kể càng lớn tuổi, chị càng chú trọng sức khỏe với chế độ ăn giàu rau xanh, ít tinh bột và luyện tập yoga đều đặn. Chuyện tình của ca sĩ U50 tuổi và Roland - bạn trai kém 12 tuổi - được con gái Isabella ủng hộ.