Điện Biên: Mất dấu F0 của chùm ca bệnh trong trường học

Đến thời điểm hiện tại, Điện Biên vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh ban đầu của chùm ca bệnh tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong.
dien-bien-1620982416422663653740-16209873485482053168043-1621066265.jpg

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết chùm ca bệnh mới phát hiện liên quan đến bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 là kế toán công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ; địa chỉ thường trú tại tổ 6, phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ), hiện nay vẫn chưa xác định được nguồn lây ban đầu (F0).

2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới cùng ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và đang công tác tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong (xã Si Pa Phìn), là V.T.T. (nữ, ở bản Nậm Chim 1) và L.T.K. (nữ, ở bản Tân Lập).

"Hai người này là F1 của nữ kế toán Trường Tân Phong. Từ khai báo của bệnh nhân là nữ kế toán, chúng tôi đang tiến hành xác minh, điều tra thêm. Hiện chúng tôi chưa xác định rõ được nguồn lây nhiễm (F0) của bệnh nhân này. Chùm ca bệnh tại Trường Tân Phong được xem là một ổ dịch mới nên chúng tôi đang tập trung để khoanh vùng, dập dịch rồi phối hợp cùng lực lượng công an truy vết, điều tra nguồn lây" - ông Bằng nói.

Tại cuộc họp khẩn trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên với Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành phố bàn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sáng 15/5, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Huyện ủy Nậm Pồ đình chỉ ngay công tác đối với Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong - nơi để xảy ra ổ dịch với 3 ca dương tính. Chi ủy, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong chưa thực hiện đúng quy định về các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, cả 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 công tác tại trường trong buổi tối ngày 5/5 (từ 19hđến 21h) đã tham gia liên hoan chi bộ; tiếp xúc khoảng 25 người, trong đó có Phó Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn và 1 cán bộ Trạm Y tế xã Si Pa Phìn.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Điện Biên chỉ đạo, xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để dịch bệnh lây lan do chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, coi thường sức khỏe, tính mạng của mình, của người dân, của xã hội; không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Xem xét sớm nhất trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan, như: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ; lãnh đạo xã Si Pa Phìn, cán bộ, công chức vi phạm quy định phòng chống dịch; Phê bình huyện Nậm Pồ vì không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh để dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lây lan rộng, ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của người dân, của cộng đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Nậm Pồ cho biết sau khi xác nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, ngay trong đêm 14-5 và rạng sáng 15/5, các lực lượng chức năng huyện Nậm Pồ đã tiến hành phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ các hộ dân xã Si Pa Phìn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo đó, phạm vi vùng cách ly bao gồm toàn bộ xã Si Pa Phìn với 1.191 hộ, 5.975 nhân khẩu.

Lịch trình di chuyển của hai giáo viên:

Bệnh nhân BN 3837(V.T.T, SN 1985)

- Ngày 27/4 - 29/5: Tiếp xúc với anh Nam (phòng khám Si Pa Phìn) và gặp một số người ở bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn đưa con đi học, chị Nhung bán xôi, 3 - 4 người mua xôi, 35 giáo viên trong trường, 1 học sinh, chồng, con.

- Ngày 30/4:

+ Từ 6h - 16h: Ở nhà với chồng, con, có tiếp xúc với bà Hoa hàng xóm.

+ 16h - 22h: Cùng chồng và con gái đi Điện Biên và ăn cơm tại nhà bố, mẹ đẻ tại tổ 10, phường Mường Thanh. Tại đây có tiếp xúc với khoảng hơn 10 người (bố, mẹ đẻ là chủ tiệm tạp hóa Liên Tỉnh; chị gái Vũ Thị Sinh, bán hàng tại ngã ba km34; vợ chồng chị gái và 2 cháu ở tổ 10 phường Mường Thanh; vợ chồng em trai), sau đó đi về nhà em trai tại tổ 10, phường Mường Thanh ngủ.

-Ngày 1/5:

+ 7h - 7h30: Ăn sáng cùng gia đình (khoảng 10 người) tại quán phở đầu ngã ba (đối diện Tòa án nhân dân tỉnh), tại đây có tiếp xúc với chủ quán và 2 - 3 người khách ăn tại quán.

+ 9h - 13h: Dự lễ báo hỉ tại Trung tâm tổ chức sự kiện Him Lam Plaza. Tại đây có khoảng 140 người tham dự. Trong đó, trực tiếp tiếp xúc với cô dâu Vũ Thị Lương (Ngân hàng Liên Việt tại Tủa Chùa), chú rể Mùa A Vinh (Tủa Chùa), bố mẹ chú rể. Ngồi ăn cùng bàn 2 bạn công tác tại Công an huyện Điện Biên, 2 bạn là giáo viên ở Tuần Giáo, có 3 người họ hàng ở Đông Hưng - Thái Bình (không rõ tên, họ với ông bà Liên Tỉnh), Hiệu trưởng trường tTiểu học Sa Lông (Mường Chà), chị Thơm (trường tiểu học Vàng Đán, Nậm Pồ), anh Đỗ Ngọc Thuận, giáo viên trường THCS Tân Phong (Si Pa Phìn).

+ 15h - 16h5’: Về Si Pa Phìn, tiếp xúc bà Hoa hàng xóm.

- Ngày 2 - 3/5: Ở nhà, tiếp xúc với bà Hoa hàng xóm.

- Ngày 4/5: Tiếp xúc với nhiều người ở Km34 đưa con đi học, chị Nhung bán xôi, một số người mua xôi; các giáo viên trong trường (35 người), con gái.

- Ngày 5/5: Tiếp xúc với bạn Hoàng Thị Bích Nhung (công tác tại trường tiểu học Chà Nưa tại KM45); đi vào huyện Nậm Pồ, vào quán mua khẩu trang tại Trung tâm huyện (không nhớ quán).

+ 7h30: Đến phòng GD&ĐT gặp chị Vũ Thị Hoạt, Tô Thị Huệ, khoảng 6 - 7 người trong tổ ra đề thi lớp 9 của trường THCS (Đỗ Thị Giang, Lò Thị Ngân) và chị Phạm Thị Ngân (Trưởng phòng Tư pháp), chị Phạm Kiều Oanh (Kế toán).

+ Khoảng 11h30: Đến nhà chị Hoạt ăn cơm (gồm chị Nhung, chị Hoạt).

+ 13h30 - 14h30: Cùng chị Nhung đến Bưu điện huyện, có tiếp xúc với anh Khiêm và 1 nhân viên (không biết tên).

+ 14h30- 15h5: Sang phòng GD&ĐT, tiếp xúc với khoảng 6 người (cô Bích - Phó trưởng phòng;3 nhân viên phòng chuyên môn và một số nhân viên ở Phòng Kế toán).

+ 15h5- 15h30: Từ trung tâm huyện Nậm Pồ đi xã Nà Hỳ gặp bạn Nhung, vào quầy thuốc mua thuốc.

+ 15h30 - 15h40: Mua xăng tại Cây xăng Ngã ba Nà Hỳ, tiếp xúc 1 nhân viên bán xăng và 2-3 người mua xăng.

+ 15h40 - 16h: Đi đến khúc cua Km45 thì va quệt với 1 ô tô, tiếp xúc với chủ xe và 3 đồng chí Công an (không biết tên, có thể là Công an xã Chà Nưa, Chà Cang).

+ 16h15: Đến Trường THCS Tân Lập dự Lễ kết nạp đảng viên mới của chị Nguyễn Thị Tuyết, tại đó có khoảng 25 người (khoảng hơn 20 giáo viên) tham dự.

+ 19h - 21h: Liên hoan Chi bộ tại nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (địa chỉ: Bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn), tiếp xúc khoảng 25 người.

- Ngày 6 - 12/5: Tiếp xúc với nhiều người ở Km34 đưa con đi học, chị Nhung bán xôi, một số người mua xôi; các giáo viên trong trường (35 người), con gái.

- Ngày 13/5:

+ 7h: Đi mua thuốc tại Nhà thuốc Trang Tuệ, tiếp xúc với chủ quán thuốc.

+ 7h10: Đến nhà chị gái Vũ Thị Sinh.

+ Từ 7h10 - 9h: Làm việc tại trường, có tiếp xúc với các giáo viên.

+ 9h - 15h30’: Trông con tại Phòng khám Đa khoa Si Pa Phìn (ong đốt) có tiếp xúc với chồng và các nhân viên Phòng khám, chị Tuyên, chị Đại, bà Hoa 5 hàng xóm, chị Hoàn (giáo viên Tiểu học Si Pa Phìn), thầy Đỗ Ngọc Thuận (Trường THCS Tân Phong).

+ Từ 15h30 - 18h: Về nhà nghỉ, tiếp xúc với chị Yến và con trai chị Yến sau đó về ăn cơm tại nhà.

+ 18h - 22h: Tiếp xúc với chị Tuyên, chị Hòa, giáo viên Trường Tiểu học Si Pa Phìn.

- Ngày 14/5: Ở nhà, tự cách ly.

+ Khoảng 16h: Đến Trạm Y tế khai báo và cách ly tập trung.

Bệnh nhân BN 3838 (L.T.K, SN 1988). Bệnh nhân này đang mang thai 8 tháng, dự kiến sẽ sinh vào ngày 24/6.

- Ngày 28 - 29/4: Đi dạy học, tiếp xúc với học sinh và giáo viên trong trường; về nhà tiếp xúc với chồng (Lường Văn Dũng, giáo viên Trường Tiểu học Tân Phong) và con nuôi.

- Ngày 30/4: Cùng chồng và con đi xe máy từ Si Pa Phìn về thăm bố mẹ đẻ tại đội 16 xã Thanh Hưng huyện Điện Biên; trên đường đi có dừng tại quán nước gần Bệnh viện huyện Mường Chà.

+ 12h: Về đến nhà bố mẹ đẻ, tiếp xúc 6 người trong gia đình.

+ Từ 16h - 18h: Cùng em dâu (Lò Thị Trang) đi khám thai tại phòng khám Thanh Loan tiếp xúc với bà chủ phòng khám.

+ Từ 19h - 22h: Đi taxi Mai Linh đến quán Ngần 68 (đường 15m) ăn cơm cùng gia đình em trai và vợ chồng chủ quán (11 người), cùng lúc có khoảng 8 người khách trong quán. 22 giờ 00 phút đi taxi Mai Linh về nhà bố mẹ đẻ.

- Ngày 1/5:

+ Từ 16h - 17h: Cùng em dâu đi khám thai tại phòng khám bác sĩ Nhung, tiếp xúc gần khoảng 8 người đi khám cùng.

+ Từ 17h - 17h30: Đi ăn chè tại quán Thủy C tại chợ Trung tâm 1 tiếp xúc khoảng 8 người trong quán.

+ Từ 17h30 - 18h: Đi chợ Mường Thanh.

+ Từ 19h40 - 22h: Ăn cơm tại gia đình gồm 10 người.

- Ngày 2/5:

+ Từ 8h20- 9h: Đi Siêu thị Hoa Ba cùng em dâu, trong siêu thị có nhiều người.

+ Từ 9h10 - 10h10’: Đi chợ Noong Bua mua quần áo bầu và đồ sơ sinh có tiếp xúc với khoảng 7 người tại các quán quần áo. Trưa về nhà ăn cơm cùng gia đình; tối ăn cơm cùng gia đình và gia đình anh họ.

- Ngày 3/5:

+ 9h: Ăn sáng tại quán bánh cuốn (đường 15m, đối diện quán cà phê Thanh Bình).

+ 11h: Đi chợ trung tâm huyện Mường Chà mua thức ăn, rồi đi về nhà tại Si Pa Phìn.

- Ngày 4/5: Đến trường giảng dạy 2 buổi, tiếp xúc với học sinh và giáo viên trong trường; có tiếp xúc với chị Đỗ Thị Hoài (đã từng đi khám tại bệnh viện K3 Tân Triều).

- Ngày 5/5: Đến trường giảng dạy 2 buổi, tiếp xúc với học sinh và giáo viên trong trường.

+ Từ 19h - 21h: Liên hoan Chi bộ tại nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (địa chỉ: Bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn), tiếp xúc khoảng 25 người.

- Ngày 6 - 7/5: Đến trường giảng dạy, tiếp xúc với học sinh và giáo viên trong trường.

- Ngày 8 - 9/5: Ở nhà không đi đâu.

- Ngày 10 -14/5: Đến trường giảng dạy, tiếp xúc với học sinh và giáo viên trong trường.

+ 15h ngày 14/5: Khai báo y tế với cán bộ y tế, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm bằng Test nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.