Điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong trong căn nhà cháy, nghi bị sát hại

Nhiều người nghi ngờ đây là một vụ án giết người phóng hỏa, không phải là một vụ cháy gây chết người bình thường.

Sáng 26/7, thông tin với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo cho biết, vào khoảng 2h ngày 26/7, người dân phát hiện vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San (trú ở thôn An Bồ) bị chết ở trong nhà.

Nguồn tin ban đầu đăng tải trên báo Giao thông cho biết, khoảng 2h ngày 16/7, ngôi nhà của vợ chồng ông Nhỡ bị cháy. 20 phút sau đám cháy được dập tắt, sau đó người dân phát hiện vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ và bà Trịnh Thị San đã tử vong trong nhà, có nhiều điểm bất thường.

e4d8e4a793e57abb23f4-1627269366.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Giao thông

Nhiều người nghi ngờ đây là một vụ án giết người phóng hỏa, không phải là một vụ cháy gây chết người bình thường.

Được biết, 2 vợ chồng ông Nhỡ và bà San có cửa hàng bán đồ điện và tạp hóa ở thôn An Bồ và là hộ gia đình kinh tế khá ở địa phương.

Thượng tá Ngô Thanh Tuấn - Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo cho biết, Công an huyện đã nắm được sự việc và đang điều tra xác minh nguyên nhân cái chết của 2 vợ chồng ông Phạm Trung Nhỡ.