Điều tra vụ bé trai lớp 3 tử vong với nhiều vết thương, nghi bị sát hại

Bé trai 8 tuổi được phát hiện tử vong bên vũng máu, trên cơ thể có nhiều vết thương, nghi bị chém.

Báo Dân trí thông tin, tối 25/10, thông tin từ lãnh đạo xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc cháu bé 8 tuổi được phát hiện tử vong bên vũng máu.

fbimg1635168959801-1635169165199-1635176657809-16351766588741537190062-1635206115.jpeg
Cháu bé với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: Dân trí 

Theo đó, vào khoảng 17h cùng ngày, người chị gái đi học về thì phát hiện em trai là H.T.Đ. (học lớp 3, trú tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) gục bên vũng máu. Phát hiện sự việc, người chị gái liền hô hoán, cầu cứu mọi người. Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

"Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ của cháu bé đi làm đồng. Người chị gái đi học về phát hiện cháu Đ. đã gục bên vũng máu. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên cơ thể cháu bé có nhiều vết thương ở vùng lưng, vùng tay, phía sau gáy, nghi bị chém", lãnh đạo xã Sơn Ninh cho biết.

Báo Công Lý dẫn lời một bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cho biết thêm, em Đ. tử vong trước khi vào viện với nhiều vết thương trên cơ thể (nghi bị chém).

Hiện, nguyên nhân em Đ. tử vong đang được cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.