Điều tra vụ nam sinh lớp 11 tử vong bất thường sau xô xát lúc đá bóng

"Có thông tin trước lúc xảy ra vụ việc, em T. tham gia đá bóng ở xã Phú Lộc và có xảy ra xô xát với một số người. Sau đó em T. ra về. Đang trên đường về nhà thì gặp nạn" - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết.

Theo nguồn tin từ Tổ Quốc, ngày 13/11, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra làm rõ cái chết của nam sinh L.T.T. (17 tuổi, học sinh lớp 11; trú tại xã Thượng Lộc) gặp tai nạn tử vong trên đường về nhà.

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ Dân trí cho biết, trước đó vào khoảng 21h ngày 12/11, người dân phát hiện em T. cùng chiếc xe máy bị ngã trên quốc lộ 15A, đoạn qua xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) nên đã đưa em đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

anh-3-1636792396331-1636854196.jpg
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho biết, em T. đang học lớp 11 của một trường trên địa bàn huyện Can Lộc. Em T. mồ côi bố từ nhỏ.

"Có thông tin trước lúc xảy ra vụ việc, em T. tham gia đá bóng ở xã Phú Lộc và có xảy ra xô xát với một số người. Sau đó em T. ra về. Đang trên đường về nhà thì gặp nạn", ông Nguyễn Xuân Diệu cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, hiện phía gia đình đã tổ chức xong tang lễ cho em T..

Các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.