Đổ xô đi lễ hội, Ấn Độ “vỡ trận” liên hồi vì Covid-19

Vì cho rằng đại dịch Covid-19 đã qua đi và không chịu đề phòng, Ấn Độ đang phải "trả giá" liên tiếp cho sự chủ quan khi đợt dịch mới bùng phát ở quốc gia này.

Cứ mỗi ngày trong một tuần qua, Ấn Độ lại thiết lập một kỷ lục về số ca lây mắc Covid-19 mới. Ngày 14/4, nước này ghi nhận thêm hơn 184.000 ca mắc COVID-19 và hơn 1.000 ca tử vong. Đây là ngày Ấn Độ có số ca mắc cao nhất từ trước tới nay và số ca tử vong cao nhất trong năm 2021.

Ngày 14/4 là ngày thứ 8 liên tiếp và là lần thứ 9 trong tháng này có số ca mắc mới vượt mốc 100.000 ca ở nước này.

Sau tuần qua, Ấn Độ với tổng cộng 13,68 triệu ca nhiễm đã vượt qua Brazil để trở thành quốc gia có số ca mắc Covid -19 lớn thứ 2 trên thế giới. Trong khi đó, số người thiệt mạng do đại dịch ở đây cũng đã đạt mốc 172.000 người.

anh-11-1618398211.jpg
Số lượng người chết vì Covid 19 ở Ấn Độ vẫn gia tăng

Nguyên nhân là bởi tâm lý chủ quan của người dân và chính quyền quốc gia Nam Á này. Trong đợt bùng phát đầu tiên của dịch Covid-19, Ấn Độ với dân số 1,3 tỷ người không phải chịu quá nhiều thiệt hại về nhân mạng, tỷ lệ tử vong trên tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở mức 1,1%, thấp hơn nhiều quốc gia khác.

Việc số ca tử vong không nhiều mặc dù số ca nhiễm bệnh rất cao đã giúp Ấn Độ đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng lớn hơn các nước khác sau khi kết thúc đợt bùng phát dịch đầu tiên. Cùng với đó, chính phủ Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh tiêm vaccine cho công dân nước này.

Thế nên, bất chấp tình hình dịch diễn biến phức tạp, hàng trăm nghìn tín đồ mộ đạo vẫn trầm mình dưới dòng sông Hằng để gột rửa mọi tội lỗi - một phần của lễ hội truyền thống Kumbh Mela. Cảnh sát ước tính riêng trong sáng 14/4, khoảng 650.000 người đã tắm dưới dòng sông Hằng. Rất ít người tuân thủ quy định giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang.

anh-2-1618398274.jpg
Bất chấp đại dịch, người dân Ấn Độ vẫn đổ xô đi lễ hội

Do không thực thi nghiêm việc hạn chế đi lại và quy định giãn cách xã hội, nên từ chỗ chỉ có chưa đầy 10.000 ca nhiễm mới/ngày hồi đầu năm, kể từ ngày 02/4, Ấn Độ là nước có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất thế giới.

Trong khi đó, Nhiều bệnh viện tại Ấn Độ đang đứng trước tình trạng cạn kiệt nguồn cung cấp oxy. Do quá tải và thiếu oxy, các bệnh viện đã tiến hành chuyển viện các bệnh nhân mắc COVID-19, làm gia tăng gánh nặng cho các cơ sở y tế công lập. Ngoài ra, số người thiệt mạng do Covid-19 tại Ấn Độ đã làm quá tải hệ thống an táng tại quốc gia này.

Đăng Tú (T/h)