Đồng Nai phát hiện hàng loạt ca dương tính COVID-19 tại công ty thực hiện '3 tại chỗ'

Số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Đồng Nai tiếp tục tăng cao. Các ca bệnh được ghi nhận tại các khu cách ly, doanh nghiệp sản xuất 3 tại chỗ.

Theo nguồn tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, sáng 10/8, Đồng Nai ghi nhận thêm 830 ca dương tính, trong đó, 24 ca sàng lọc và 806 ca trong khu cách ly, phong tỏa, gồm: Huyện Nhơn Trạch 312 ca (tại Công ty BOE 102 ca, các xã Hiệp Phước 48, Phước Thiền 36, Phú Đông 33, Phú Hội 28); TP Biên Hòa 226 ca (các phường Hóa An 41, Tân Hạnh 32, Trung Dũng 28, Trảng Dài 16, Long Bình 15…); Huyện Vĩnh Cửu 205 ca (các xã Thạnh Phú 169, Hiếu Liêm 10, Thiện Tân 9, TT. Vĩnh An 11,…); Huyện Trảng Bom 64 ca (20 ca Hố Nai 3, Bắc Sơn 17, Bình Minh 13…).

Số ca còn lại ở ghi nhận rác ở các huyện còn lại và ngoại tỉnh, huyện Định Quán và Cẩm Mỹ không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

vung-xanh-1-1628560130.jpg
Các địa phương lập chốt kiểm soát bảo vệ "vùng xanh".

Như vậy, tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư là 9.652 ca, trong đó: TP Biên Hòa nhiều nhất với 4.402 ca, huyện Nhơn Trạch 1.951 ca, huyện Vĩnh Cửu 1.503 ca, huyện Trảng Bom 599 ca, huyện Thống Nhất 260 ca.

Đã có 77 nhân viên y tế tại 6 bệnh viện, các cơ sở y tế và một số cán bộ tại Ủy ban nhân dân xã/phường, dân quân phục vụ tại KCL, bệnh viện dã chiến và một số tình nguyện viên nhiễm bệnh.

Theo báo Tiền Phong, đến nay đã có hơn 1 ngàn bệnh nhân COVID-19 trong toàn tỉnh được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Ngành Y tế đã phân tầng điều trị các bệnh nhân nhằm giảm tải cho tuyến trên và đảm bảo tốt công tác điều trị.

Ở tầng tháp đầu tiên có hơn 3.000 bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, được theo dõi tại các bệnh viện dã chiến cơ sở cách ly tập trung. Tầng tháp thứ 2 có hơn 4.000 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ và trung bình.

Ở tầng tháp thứ 3 hiện có khoảng 122 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng và nguy kịch.

Theo ghi nhận của ngành y tế, nhiều ca dương tính mới phát hiện tại một số doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" ở huyện Nhơn Trạch và huyện Vĩnh Cửu. Thông qua test nhanh,cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện số ca mắc cao tại các xã phường trọng điểm thực hiện truy vết, lấy mẫu diện rộng.