Đốt than củi sưởi ấm, hai chị em thương vong

Vào tối 10/1, do thời tiết lạnh nên hai em đã dùng than củi sưởi ấm dẫn đến ngộ độc khí.

Ngày 11/1, ông Hoàng Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngộ độc do sử dụng than củi sưởi ấm khiến một người tử vong, một người nguy kịch.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Công lý

Theo thông tin ban đầu, vào tối 10/1, do trời rét nên em Trần Hồng Ph. (15 tuổi) và em Đinh Thị Thanh H. (13 tuổi) đã đốt than củi để sưởi ấm.

Đến sáng 11/1, người thân lên phòng gọi 2 em đi học thì phát hiện Ph. và H. ngất lịm. Gia đình vội đưa 2 em đến bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để cấp cứu, tuy nhiên em Ph. đã tử vong, em H. được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Ph. và H. là 2 chị em họ, cùng học tại trường THCS Lê Hóa.