Dự báo thời tiết 12/11: Miền Trung tiếp tục giảm mưa, bão Vamco vào Biển Đông trong hôm nay

Dự báo thời tiết ngày 12/11, các tỉnh/thành từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to trong sáng nay, sau mưa giảm dần. Ngoài khơi, bão Vamco trong 24 giờ tới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động yếu dần, nên trong sáng nay (12/11), các tỉnh/thành từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 40mm. Sau mưa giảm dần.

Lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam), các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi đang lên lại; hạ lưu sông Ba (Phú Yên) đang dao động ở mức đỉnh; sông Kiến Giang (Quảng Bình), sông Vu Gia (Quảng Nam); các sông ở Bình Định, Phú Yên đang xuống.

Trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Thạch Hãn, hạ lưu sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh. Mực nước đỉnh lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc 4,8m, trên BĐ3 0,3m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 5,2m, trên BĐ2 0,7m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu 4,2m, trên BĐ3 0,2m. Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn, các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, hạ lưu sông Ba xuống dần.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tiếp tục được đưa ra tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai. Cùng với đó, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên.

Miền Bắc duy trì trạng thái ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Ngoài khơi, bão Vamco trong 24 giờ tới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Hướng di chuyển của bão Vamco

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12/11:

Phía Tây Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế ngày có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định ngày có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ