Dự báo thời tiết 1/8: Hà Nội mưa giông, nguy cơ xảy ra lốc, sét

Dự báo thời tiết hôm nay (1/8), Hà Nội ngày trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/8), nhiều nơi ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ; riêng từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng ngày 1/8:

Hà Nội ngày trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ; thấp nhất 27-29 độ.

muagionghn-axgc-1627773641.jpg
Hà Nội mưa giông, nguy cơ xảy ra lốc, sét

Phía Tây Bắc bộ có mưa rào rải rác và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 27-30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Phía Đông Bắc bộ có mưa rào rải rác và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, phía Nam có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam bộ ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.