Dự báo thời tiết 23/9: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết hôm nay (23/9), Bắc bộ mưa nắng đan xen; Trung bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

81bd90a5c5e72cb975f6-1632356174.jpg
Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 23/9:

Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Tây Bắc bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4; riêng phía Nam tối và đêm có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3; riêng phía Bắc chiều và đêm có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc (Kon Tum, Gia Lai) có mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.