Dự báo thời tiết 31/7: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (31/7), các tỉnh miền Bắc ban ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37độ, đến chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/7), phía Đông Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.Từ chiều tối, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

img-bgt-2021-ha-noi-nang-nong-toi-bao-gio1-1622598414-width600height315-1627685873.jpg
Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Thời tiết các vùng ngày 31/7:

Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng Hòa Bình, Sơn La ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, Sơn La và Hòa Bình 33-36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Phía Đông Bắc bộ ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; thấp nhất 26-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 34-36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ.