Dự báo thời tiết 31/8: Hà Nội trời dịu mát, có lúc mưa rào và dông

Dự báo thời tiết hôm nay (31/8), thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam bộ hoạt động mạnh kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ngày 31/8 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 140mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Ở khu vực Trung và Nam Trung bộ ngày 31/8 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Từ ngày 1-4/9, ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ chiều và tối có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to đến rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió rìa Tây Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ở khu vực Bắc bộ, từ ngày 31/8-3/9 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Từ 1-4/9, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ chiều và tối mưa dông nhiều nơi, cục bộ mưa to đến rất to.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 31/8:

du-bao-thoi-tiet-ngay-148-ha-noi-nang-nong-den-het-ram-thang-7-5-1630370958.jpg
 Hà Nội trời dịu mát

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.