Dự báo thời tiết ngày 10/2: Hà Nội trời hửng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay (10/2), khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 9/2, bộ phận không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần sang phía Đông.

Trước đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m suy yếu dần nên đêm 9/2, phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với tổng lượng mưa 10 - 30mm/12 giờ, có nơi trên 30mm/12 giờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm; với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 - 15 độ C, vùng núi Bắc bộ từ 9 - 12 độ C.

Hôm nay (20/2), các tỉnh Bắc bộ trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 22 độ.

thoi-tiet-10-2-1612912630.jpg
Hà Nội trời hửng nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh

Tại Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 10/2:

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C; vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 25 - 28 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C