Dự báo thời tiết ngày 23/4: Nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước, có nơi trên 38 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (23/4), miền Bắc và miền Trung có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C.

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ hôm nay (23/4), khu vực phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C; ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ từ ngày 24/4 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17h.

Cảnh báo, đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/4. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

du-bao-thoi-tiet-ngay-23-4-1619134134.jpg
Nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước, có nơi trên 38 độ C

Bản tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/4:

Phía Tây Bắc bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng khu Tây Bắc 34 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng vùng núi phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.