Dự báo thời tiết ngày 28/3: Bắc bộ tăng nhiệt, chuẩn bị đón đợt nắng nóng đầu mùa

Dự báo thời tiết hôm nay (28/3), các tỉnh Bắc bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nền nhiệt tăng, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm dự báo khí tương thuỷ văn Quốc gia, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Ngày 28-29/3, khu vực Tây Bắc và vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Cao điểm nắng nóng tập trung tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và vùng núi khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Đến ngày 30/3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Lúc này, các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ trong ngày cao phổ biến 35-36 độ C.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2021 tại miền Bắc.

ha-noi-them-mot-ngay-cao-diem-nang-nong-20471900-1616889660.jpg
Bắc bộ tăng nhiệt, chuẩn bị đón đợt nắng nóng đầu mùa

Trong hai ngày cuối tuần này (27-28/3), Hà Nội có mức nhiệt dao động 23-27 độ C. Trời nhiều mây và sương mù, thời tiết âm u, tương tự trạng thái những ngày qua.

Tuần tới, Hà Nội ghi nhận mức gia tăng nền nhiệt từ ngày 29/3. Nhiệt độ trong ngày tại thủ đô dao động 23-30 độ C, trời ấm lên đáng kể nhưng vẫn có mưa phùn, mưa rào nên nồm ẩm tiếp diễn.

Cơ quan khí tượng cho biết đến ngày 31/3-1/4, Hà Nội có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Thời gian có mức nhiệt trên 35 độ C kéo dài từ 12h đến 16h chiều. Độ ẩm tương đối thấp, dao động 50-60%.

Những ngày sau đó, nhiệt độ tăng nhanh đáng kể. Đến ngày 31/3, mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội lên tới 35 độ C. Người dân có thể cảm nhận rõ nắng nóng gia tăng, không khí khô ráo hơn, trạng thái nồm ẩm sẽ chấm dứt.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 2/4.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 28/3:

Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; khu Tây Bắc mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Phía Đông Bắc bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; thấp nhất 21-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam bộ chiều nắng, miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 24-27 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 34 độ.