Dự báo thời tiết ngày 3/10: Mưa rào và dông bao trùm khắp cả nước, khả năng xảy ra mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay (3/10), nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (3/10) khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 11-13 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên từ chiều tối và đêm 2/10, ở các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/12h, có nơi trên 60mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 3/10: Mưa rào và dông bao trùm khắp cả nước, khả năng xảy ra mưa đá

Không chỉ mưa lớn ảnh hưởng nhiều vùng, cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cũng phát đi cảnh báo lũ ở hạ lưu sông Hồng. Theo số liệu đo đạc, mực nước tại hạ lưu sông Hồng đang lên chậm. Lúc 13 giờ ngày 2/10, mực nước tại tại Hà Nội là 4,04m (dưới báo động (BĐ) 1: 5,46m).

Theo Công điện số 14/CĐ-TW vào 15h ngày 2/10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hồ thủy điện Hòa Bình mở tiếp 01 cửa xả đáy vào hồi 16h ngày 02/10 Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh từ chiều ngày 3/10.

Đến 19h ngày 3/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 5,10m (dưới BĐ 1: 4,4m); Đến 7h ngày 4/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên mức 5,30m (dưới BĐ 1: 4,2m).

Tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp.

Bản tin dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 3/10:

Phía Tây Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng các tỉnh đồng bằng và khu Đông bắc có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Thời tiết Hà Nội, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa đên Thừa Thiên - Huế, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Khu vực Nam bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 30 độ.