Dự báo thời tiết ngày 4/1: Miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, có nơi dưới 6 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay (4/1), các tỉnh miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ dưới 6 độ C.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (4/1), không khí lạnh có cường độ ổn định, nền nhiệt tăng nhẹ nhưng các tỉnh Bắc bộ vẫn chìm trong giá rét với nhiệt độ thấp phổ biến từ 8-12 độ, cao nhất 18-22 độ C; vùng núi cao có nơi rét hại, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 6 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, miền Bắc vẫn chìm trong giá rét. 

Ngoài ra, ảnh hưởng cảu rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong ngày và đêm nay, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Bản tin dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong ngày 4/1:

Phía Tây Bắc bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ; vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, phía Nam có nơi 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên: nhiều mây, ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 16-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 21-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nộ có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 10-21 độ, có nơi trên 21 độ.