Dự báo thời tiết ngày 8/2: Hà Nội có mưa dông, đề phòng lốc, sét và mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay (8/2), Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (08/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ, ngày mai (9/2) ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ngày hôm nay (8/2), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay (8/2) đến ngày 9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm/đợt, riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc từ 70-120mm, có nơi trên 140mm/đợt.

mua-rao-kvgi-1612741801.jpg
Hà Nội có mưa dông, đề phòng lốc, sét và mưa đá

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay (8/2), có mưa rào và dông; ngày mai (9/2) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ.

Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 8/2:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình ngày có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi cao 10 - 13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 22 độ C; riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 21 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C; vùng núi cao 10 - 13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng vùng núi phía Bắc 19 - 22 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 21 - 24 độ C; phía Nam 25 - 28 độ C.

Các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 25 - 28 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Các tỉnh Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.