Được đưa vào bệnh viện sau khi tự chặt 3 ngón tay, nam thanh niên tiếp tục nhảy lầu tự tử

Sau khi được đưa vào bệnh viện viện điều trị vì tự chặt 3 ngón tay của mình, anh H. tiếp tục nhảy từ tầng 4 xuống đất tự vẫn.

Ngày 25/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân H.V.H (28 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau khi nhảy từ tầng 4 của bệnh viện đã được đưa vào cấp cứu.

Trước đó, khoảng 15h chiều ngày 24/11, bệnh nhân H. đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ phóng ra ra phía cửa sổ tầng 4 nhảy xuống đất tự tử.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đại đoàn kết

Ông Nguyễn Đức Thảo - bệnh nhân điều trị ở phòng 405 cùng bệnh nhân H. kể lại, thời điểm trên, bệnh nhân H. đang nằm chuyền bất ngờ bật dậy phóng ra phía sau phòng để nhảy xuống. Lúc này, người nhà bệnh nhân nhanh chóng chạy đến để cố ngăn lại nhưng bất thành do sự việc diễn ra quá nhanh.

Sau khi bệnh nhân rơi xuống đất, nhân viên bệnh viện nhanh chóng đưa đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực để cấp cứu.

Phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay, bệnh nhân H. bị bệnh tâm thần phân liệt. Năm 2017 bệnh nhân tự chặt tay, được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt và điều trị theo đơn của bệnh viện Trung ương Huế.

Mới đây, ngày 19/11 bệnh nhân tiếp tục tự chặt 3 ngón tay của mình. Sau khi băng bó, điều trị, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chuyển đến bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh. Song, người nhà bệnh nhân xin được ở lại điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để vết thương tạm ổn hơn.

Gia đình bệnh nhân cũng đã viết giấy cam đoan và chấp nhận mọi nguy cơ, phối hợp chăm sóc để điều trị cho bệnh nhân.