F0 giảm, nhiều trường Hà Nội dự kiến cho ăn bán trú từ đầu tháng 4

Hiện nay học sinh đi học trực tiếp ở Hà Nội đạt tỉ lệ cao. Theo đó sắp tới, các trường dự kiến sẽ cho học sinh ăn bán trú, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh.

Theo VTV, thời gian gần đây, hầu hết các trường THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội cho học sinh lớp 6 trở lại học trực tiếp. Một số trường có tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp khá cao như: Trường Marie Curie (khoảng 94%), Trường Lômônôxốp (khoảng 90%), trường THCS Chu Văn An (trên 80%)…

Chia sẻ trên Tiền Phong, bà Đỗ Việt Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, sau ít ngày mở cửa trường học, tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp đạt gần 100%. Trường chia học sinh học 2 ca sáng và chiều nên không tập trung cùng lúc đông người. Trước đó, chỉ tổ chức ăn bán trú cho khối 6-7 nhưng hiện nay khối 6 vẫn học trực tuyến nên trường sẽ có kế hoạch khi các em đi học trở lại.

Thầy Nguyễn Văn Hòa, người sáng lập hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn như hiện nay, dự kiến đầu tháng 4 tới, nhà trường sẽ tổ chức bán trú vì nhu cầu của phụ huynh học sinh rất cao.

Bên cạnh đó, trường Marie Curie cũng dự kiến từ 28/3 hoặc 1/4 sẽ tổ chức bán trú cho học sinh lớp 7,8,9 học bán trú. Cụ thể, Ngày 22/3, nhà trường đã xin ý kiến Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm về việc trên, lãnh đạo phòng cho biết, nhà trường cần chờ đến cuối tuần này xem tình hình dịch bệnh như thế nào, sau đó Phòng mới có phương án quyết định cho các trường.

Giáo dục - F0 giảm, nhiều trường Hà Nội dự kiến cho ăn bán trú từ đầu tháng 4

Học sinh đi học trở lại. Ảnh: VTC News.

Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng trường THCS chất lượng cao Chu Văn An (Long Biên) cho biết, toàn trường chỉ còn khoảng 14 học sinh và giáo viên là F0. Trường sẽ tính việc tổ chức bán trú cho học sinh khoảng đầu tháng 4 tới bởi đây là mong mỏi của rất nhiều gia đình.

Học sinh của trường có nhiều em nhà cách trường gần 10km, nếu gia đình có hai con ở hai trường khác nhau, học 2 ca sáng/chiều thì việc đưa đón sẽ rất khó khăn. Bởi vậy, các bậc phụ huynh rất mong trường tổ chức bán trú vì khó khăn khi đưa đón.

"Trường có phòng ngủ và phòng ăn riêng cho học sinh. Các lớp sĩ số chỉ khoảng 35 học sinh, cơ sở vật chất đáp ứng tốt nếu tổ chức bán trú. Mặc dù vậy, trường vẫn sẽ thực hiện các kênh khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh nếu muốn tổ chức bán trú trở lại vào đầu tháng 4 này", ông cho biết thêm.

Nhằm đảo bảo an toàn cho học sinh tại trường học, trước đó ngày 18/2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh gửi văn bản đề nghị UBND Tp.Hà Nội về việc tổ chức học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp trở lại. Trong đó, cần đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch trong cơ sở giáo dục để tổ chức ăn bán trú khi trẻ mầm non, học sinh đến trường học trở lại.

Theo Hướng dẫn liên ngành GD&ĐT và Y tế Hà Nội, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức ăn bán trú. Tuy nhiên, nếu tổ chức cho học sinh học bán trú, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục, trong đó, bảo đảm theo nguyên tắc tự nguyện, hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp.

Học sinh sẽ ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn.

Khi tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non, học sinh các lớp, cơ sở giáo dục cần thực hiện theo nguyên tắc: Hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các lớp, ưu tiên ăn nghỉ tại lớp, học sinh ăn trưa tại trường theo suất ăn riêng, không dùng chung đồ dùng cá nhân, đảm bảo vệ sinh khử khuẩn khu vực nhà ăn, bếp ăn và an toàn thực phẩm.