Ghi nhận 231 ca COVID-19, Đồng Nai gấp rút hoàn thành bệnh viện dã chiến số 7

Ngày 26/7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 231 người mắc COVID-19 mới, nguồn lây nhiễm trong cộng đồng phức tạp, khó kiểm soát.

Theo báo VTC News, trong 231 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, TP Biên Hòa vẫn cao nhất với 146 ca; huyện Nhơn Trạch 54 ca; TP Long Khánh 9 ca; huyện Trảng Bom 8 ca, còn lại rải rác ở các huyện Thống Nhất, Long Thành, Xuân Lộc, Định Quán.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, nguồn lây nhiễm trong cộng đồng khá phức tạp, dịch tiếp tục diễn biến theo chiều hướng lan rộng, khó kiểm soát.

dong-nai-25-thjb-1627266224.jpg
Nhân viên y tế CDC Đồng Nai chuẩn bị lấy mẫu cho người lao động tại phường Trảng Dài (TP Biên Hòa). Ảnh: CDC.

Thống kê của CDC Đồng Nai, đến nay tỉnh ghi nhận 2.675 người mắc COVID-19. Trong đó, TP Biên Hòa nhiều nhất với 1.440 ca; huyện Vĩnh Cửu 314 ca; huyện Nhơn Trạch 282 ca, huyện Thống Nhất 177 ca. Tới nay, Đồng Nai đã có 8 ca tử vong.

Trong diễn biến liên quan, báo Tiền Phong thông tin, để đáp ứng công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, Đồng Nai đã đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến số 6 tại ký túc xá trường đại học Đồng Nai với quy mô 1200 giường. Bệnh viện dã chiến số 7 ở ký túc xá Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) với công suất 600 giường bệnh đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc sở Y tế Đồng Nai cho biết tiếp tục ghi nhận nhiều ca dương tính mới liên quan đến các ổ dịch tại các xã, phường đã phong tỏa và các ca mới trong một số doanh nghiệp. Số ca dương tính mới phát hiện thông qua test nhanh sàng lọc còn cao, rải rác trong ở nhiều địa phương trong tỉnh.