Giá heo hơi hôm nay 20/6: Duy trì ở mức cao từ 83.000 - 91.000 đồng/kg MINH ANH/TIEUDUNG20-06-2020 07:20

Giá heo hơi hôm nay (20/6) trên cả nước vẫn duy trì ở mức cao từ 83.000 - 91.000 đồng/kg. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc nhập khẩu thịt heo không hề dễ dàng do lượng thịt heo trên thế giới không dồi dào bởi tác động dịch bệnh.

Giá heo hơi hôm nay 20/6 tại miền Bắc

Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 88.000 - 91.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định giá heo được thu mua với mức 90.000 - 91.000 đồng/kg.

Còn tại Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang giá heo hôm nay được thu mua với mức thấp hơn từ 88.000 - 89.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay (20/6) trên cả nước vẫn duy trì ở mức cao từ 83.000 - 91.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 20/6 tại miền Trung - Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 83.000 - 90.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại các tỉnh như Khánh Hòa, Bình Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Nam giá heo hôm nay vẫn được thu mua từ 85.000 - 86.000 đồng/kg.

Tại Đak Lak, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận giá heo được thu mua với mức thấp hơn từ 83.000 - 84.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 20/6 tại miền Nam

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng từ 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cà Mau, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang giá heo được thu mua trong khoảng từ 86.000 - 88.000 đồng/kg.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bến Tre giá heo dao động từ 85.000 - 86.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), việc nhập khẩu thịt heo không hề dễ dàng do lượng thịt heo trên thế giới không dồi dào bởi tác động dịch bệnh, việc tìm được các nguồn cung cấp với giá hợp lý gặp khó khăn.

Cụ thể, báo cáo của Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho thấy, năm 2019, nhập khẩu thịt heo đạt 67.000 tấn (tăng 63% so với năm 2018 khi có chưa có bệnh dịch tả heo châu Phi).

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam cũng đã nhập khẩu trên 70.000 tấn thịt heo, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhập khẩu chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Braxin, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Nga.

Ngoài ra, còn nhập khẩu hơn 7.700 con heo giống (tăng hơn 300% so với tổng số heo giống nhập khẩu năm 2019). Có 129 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo từ các nước vào Việt Nam.

Dù nhu cầu nhập khẩu thịt heo tăng cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhưng do nguồn heo của thế giới giảm nên việc nhập khẩu heo không hề đơn giản.

Ước tính, tổng đàn heo của cả thế giới vào tháng 1/2020 đạt khoảng 678 triệu con, giảm khoảng gần 12% so với năm 2019. Do đó, lượng thịt heo cũng không dồi dào, việc tìm được các nguồn cung cấp với giá hợp lý gặp khó khăn.

"Thời gian qua có ít doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhập khẩu hoặc có tham gia nhưng chỉ nhập được với số lượng ít thịt heo vì vấn đề thị trường cung cầu, lợi nhuận kinh tế" - Bộ NNPTNT cho biết.

Đó là chưa kể, Trung Quốc cũng bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch tả heo châu Phi nên cần rất nhiều thịt heo; giá thịt heo ở nước này hiện rất cao nên các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu thịt heo với giá cao hơn 20 - 30% so với các doanh nghiệp Việt Nam và họ thường mua với số lượng rất lớn.

Ngoài ra, các nước đã ký hợp đồng xuất bán thịt heo cho các doanh nghiệp Trung Quốc ngay từ đầu năm 2019 (chỉ tính riêng quý I/2020, Trung Quốc đã nhập khoảng 1 triệu tấn thịt heo từ các quốc gia khác) nên việc ký hợp đồng mới với các doanh nghiệp Việt Nam không đơn giản, nhất là trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt.