Giữa thảm họa COVID-19, Ấn Độ hứng chịu thêm động đất mạnh 6,4 độ Richter

Trận động đất mạnh 6,4 độ Richte xảy ra tại các vùng khác ở Đông Bắc Ấn Độ và khu vực miền núi ở nước láng giềng Bhutan, gây hư hại một số kết cấu, khiến tường và trần nhiều ngôi nhà bị nứt.

Trong khi diễn biến đại dịch COVID-19 vẫn vô cùng phức tạp, Ấn Độ hôm 28/4 đã hứng chịu một vụ động đất mạnh 6,4 độ Richter.

Động đất mạnh làm rung chuyển bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ đã gây thiệt hại cho một số công trình, tuy nhiên đến nay chưa có báo cáo về thương vong do động đất.

d0187130-a7e5-11eb-bd92-50c5978794121619589935929-ukjy-1619657268.jpg
Trận động đất 6,4 độ Richter đã làm rung chuyển bang Assam. Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Giới chức địa phương cho biết động đất gây hư hại một số kết cấu, khiến tường và trần nhiều ngôi nhà bị nứt. Nhiều người dân tán loạn chạy ra khỏi nhà và bỏ qua mọi quy định an toàn phòng dịch COVID-19 do lo ngại các dư chấn mới.

Hiện Cơ quan Quản lý thiên tai Ấn Độ đang đánh giá các báo cáo về thiệt hại và thương vong.

Theo Trung tâm Địa chấn Quốc gia Ấn Độ (NCS), động đất có độ lớn 6,4 Richte xảy ra vào khoảng 8hđịa phương (9h30 giờ Việt Nam).

Chấn tiêu nằm ở 26,69 độ vĩ Bắc và 92,36 độ Kinh đông với độ sâu 17km. Sau đó, 4 dư chấn xảy ra lần lượt có độ lớn 4,7, 4,0, 3,6 và 3,6. Bang Tây Bengal lân cận có thể cảm nhận được rung chấn từ trận động đất và các dư chấn kèm theo.

Trước đó, trong thông báo đầu tiên, Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cho biết trận động đất ở bang Assam có độ lớn 6,2 và chấn tiêu nằm ở độ sâu 10km.