Hà Nội: Bắt nhóm thanh niên vác hung khí, tụ tập đánh nhau gây náo loạn đường phố

Nhóm thanh niên vác hung khí diễu phố gây náo loạn nhiều tuyến phố Thủ đô đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố.

Báo Giao thông đưa tin, ngày 7/8, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 8 thanh niên cầm hung khí, tụ tập đánh nhau náo loạn huyện Thanh Oai ngay trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hiếu (SN 2002), Nguyễn Văn Vũ (SN 2002), Nguyễn Anh Tài (SN 2003), cùng trú tại Bích Hòa, Thanh Oai); Nguyễn Bá Thưởng (SN 1999; trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông); Bùi Văn Thắng (SN 2001), Lã Duy Đức (SN 2003), cùng trú tại Thanh Mai, Thanh Oai; Nguyễn Quang Vũ (SN 2003; trú tại Hoàng Diệu, Chương Mỹ); Nguyễn Duy Chiến (SN 2004; trú tại Hồng Dương, Thanh Oai), đều bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

img-bgt-2021-222291556-216113917115905-3104277045646799998-n-1628315107-width900height900-1628320711.jpg
Nhóm đối tượng bị công an khởi tố. Ảnh: Giao thông

Theo thông tin trên báo Infonet, do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Nguyễn Văn Hiếu và một đối tượng ở quận Hà Đông nên cả hai đã hẹn nhau đến đường Giải Phóng, quận Đống Đa để đánh nhau.

Tối 20/7, Nguyễn Văn Hiếu đã rủ Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Bá Thưởng, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Duy Chiến, Lã Duy Đức, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Văn Vũ cùng hơn 20 nam thanh niên khác đến khu vực cánh đồng Thạch Bích, huyện Thanh Oai, Hà Nội để tập trung.

Cả nhóm mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn rồi đến khu vực đường Giải Phóng. Đến khoảng 23h cùng ngày, cả nhóm đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm đối thủ nên đã chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường xung quanh khu vực quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 23/7, phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Bá Thưởng, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Quang Vũ, Lã Duy Đức, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Anh Tài để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.