Hà Nội: Bắt quả tang nhóm thanh niên ‘mở tiệc’ ma túy trong căn hộ cao cấp

Ập vào căn hộ tại tầng 25 ở khu chung cư cao cấp trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cảnh sát bắt quả tang 9 người tụ tập bay lắc dưới ánh đèn nháy, nhạc lớn.

Theo báo VietNamNet, ngày 14/9, Công an huyện Gia Lâm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự Đỗ Văn Sơn (SN 1998 ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Nguyễn Việt Thi (SN 1998 ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) về hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra 7 đối tượng khác bị bắt quả tang sử dụng ma tuý cùng Sơn và Thi, Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định.

bat-qua-tang-9-thanh-nien-mo-tiec-ma-tuy-trong-can-ho-cao-cap-1631604002.jpg
9 người bị bắt quả tang chơi ma túy tại căn hộ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nguồn tin từ Zing cho biết thêm, rạng sáng 12/9, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lâm kiểm tra đột xuất căn hộ tại tầng 25 ở khu chung cư cao cấp trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 9 người (6 nam, 3 nữ) đang tụ tập bay lắc dưới ánh đèn nháy, nhạc lớn. Khám xét ở hiện trường, cảnh sát phát hiện 1,2 gram ketamine, một mảnh viên nén màu xanh là ma túy loại MDMA và nhiều tang vật liên quan đến hành vi sử dụng ma túy.

Xét nghiệm nhanh cho thấy cả 9 người đều dương tính với chất cấm. Làm việc với cơ quan chức năng, Thi khai căn hộ trên được thanh niên này thuê với giá 5 triệu đồng/tháng. Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, Thi nhàn rỗi nên rủ nhóm bạn đến để chơi ma túy.

Sơn lúc này nhận nhiệm vụ mua ma túy cho nhóm. Để phục vụ cuộc chơi, nhóm đã thuê 2 thiếu nữ 16 tuổi là tiếp viên quán karaoke với giá 300.000 đồng/giờ để chơi ma túy cùng.