Hà Nội: Căn nhà 5 tầng bốc cháy nghi do hút thuốc lào, người đàn ông bị liệt tử vong

Căn nhà 5 tầng trên phố Đông Tác (phường Kim Liên, Đống Đa) bất ngờ bốc cháy khiến người đàn ông bị tai biến, liệt một số bộ phận tử vong.

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, chiều 9/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên phố Đông Các (phường Kim Liên) làm một người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h50 cùng ngày, căn nhà 5 tầng rộng khoảng 15m2 trong ngõ 13 phố Đông Các, phường Kim Liên xảy ra hỏa hoạn và có người mắc kẹt bên trong.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Kim Liên phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Đống Đa khẩn trương dập lửa, cứu hộ cứu nạn.

chay-nha-5463-1636457715.png
Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Tuổi trẻ

Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Lực lượng chức năng vào được trong nhà thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là ông N.T., 65 tuổi, bị tai biến, liệt một số bộ phận. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, ông ở nhà một mình.

Lực lượng chức năng nhận định vụ cháy rất nhỏ, khả năng là một vụ tai nạn do nạn nhân hút thuốc lào dẫn đến vụ cháy.

Theo báo Lao động, cùng ngày, tại khu vực chợ Cầu Đông (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng bất ngờ xảy ra một vụ cháy. Lửa và khói lan vào các ki ốt bán hàng kim khí tầng 1 tại chợ, khiến nhiều người dân hoảng loạn. Cột khói bốc cao hàng chục mét.

Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận hiện trường.

Vụ cháy được xác định bắt nguồn từ một nhà dân liền kề thang thoát hiểm chợ Cầu Đông, rồi lan vào các ki ốt bán hàng tầng 1 trong chợ. Vị trí cháy lan sang chợ nằm ở gần thang thoát hiểm sát khu vực nhà dân phố Nguyễn Thiện Thuật, cổng sau chợ Cầu Đông.

Đến 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không gây thiệt hại về người.