Hà Nội: Hai mẹ con sản phụ tử vong khi đang chờ sinh do tai biến sản khoa hy hữu

Vào lúc thai phụ bắt đầu vỡ ối và người trở nên tím tái, các bác sĩ cũng đã khẩn trương đưa bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng người mẹ lúc này đã ngừng thở. Và dù đã cố gắng mổ cấp cứu cháu bé nhưng thai nhi cũng tử vong ngay sau đó.

Sáng nay (1/10), tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ xảy ra vụ việc một thai phụ tử vong bất thường trong khi đang chờ sinh.

Thông tin ban đầu từ người nhà bệnh nhân cho biết, thai phụ T.T.V. (sinh năm 1984, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), mang thai tuần thứ 37, nhập viện từ ngày 29/9 để chờ sinh.

Đến đêm 30/9, thai phụ bắt đầu xuất hiện nhiều cơn đau bụng và sức khỏe giảm sút dần. Bệnh viện vẫn hẹn gia đình đến sáng sẽ tiến hành mổ đẻ cho thai phụ. Đến 4h15 hôm nay, thai phụ bắt đầu lịm dần, lúc này bệnh viện mới tiến hành mổ đẻ bắt con cho bệnh nhân. Song cả thai phụ và cháu bé đều không thể qua khỏi.

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ - nơi xảy ra vụ tai biến sản khoa. Ảnh: An ninh thủ đô

Trả lời PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Đặng Trần Chiến – Giám đốc bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ cho biết, về tình trạng thời điểm nhập viện của thai phụ chưa đến ngày dự sinh nên bệnh viện vẫn tiến hành theo dõi sức khỏe của cả mẹ và bé. “Lúc nhập viện, chị V. đang ở ngày đầu tiên trong tuần thứ 37 của thai kì. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành theo dõi thêm vì thai vẫn còn non”, ông Chiến nói.

Vào lúc thai phụ bắt đầu vỡ ối và người trở nên tím tái, các bác sĩ cũng đã khẩn trương đưa bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng người mẹ lúc này đã ngừng thở. Và dù đã cố gắng mổ cấp cứu cháu bé nhưng thai nhi cũng tử vong ngay sau đó.

Thông tin thêm với PV, ông Chiến nói: “Bệnh viện cũng đã đứng ra giải thích lý do tử vong của thai phụ và chịu trách nhiệm với mất mát này của gia đình”. Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm trên, ông Chiến cho hay, nguyên nhân ban đầu khiến sản phụ tử vong được bệnh viện xác nhận là do thuyên tắc ối (một hội chứng giống sốc phản vệ ở người mang thai).

Được biết, đây không phải lần đầu có những vụ việc như thế này xảy ra tại bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ. Vào tháng 6/2016, cũng có một sản phụ băng huyết trong quá trình sinh nở và không được cấp cứu kịp thời nên người phụ này đã tử vong.