Hà Nội: Nam kỹ sư dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa 3 căn hộ liên quan

Sau khi nam kỹ sư làm việc tại Công ty MEDA thuộc nhà máy SEI (KCN Thăng Long, Hà Nội) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, Hà Nội đã tiến hành phong tỏa 3 căn hộ ngõ 36/521, đường Cổ Nhuế, Hà Nội.

Báo Dân Việt đưa tin, sáng 9/7, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Cổ Nhuế 2, là nam giới tên M., 23 tuổi.

Anh M. là kỹ sư Công ty MEDA thuộc nhà máy SEI, từng tiếp xúc gần với F0 là bảo vệ khu công nghiệp. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 6/7 cho kết quả âm tính. Ngày 7/7, anh sốt nhẹ, đau rát họng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thực hiện.

1343030c7e4e9710ce5f-1625814993.jpg
Lực lượng chức năng phường Cổ Nhuế 2 làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Theo báo cáo dịch tễ của quận Bắc Từ Liêm, hằng ngày, anh M. đi làm bằng xe máy từ nhà đến khu công nghiệp, qua cổng B vào nhà máy. Khoảng 3-4 tháng nay, anh không về quê tại Việt Trì, Phú Thọ. Tại phòng trọ, anh ở cùng 2 người bạn, tiếp xúc gần nhất vào sáng 6/7. Hằng ngày, anh thường đi mua cơm tại quán số 73 ngõ 145 Cổ Nhuế 2, sáng thường mua bánh bao ở cổng ngã tư Cổ Điển - Đông Anh.

Liên quan đến trường hợp nam kỹ sư dương tính với SARS-CoV-2, báo VTC News thông tin thêm, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa 3 căn hộ 10, 12 và 14 ngõ 36/521, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2.

Đối với quán cơm số 73, ngõ 145, lực lượng chức năng yêu cầu đóng cửa, lấy mẫu xét nghiệm cho 8 người trong quán cơm, chuyển 2 F1 cách ly tập trung, 6 trường hợp F2 cách ly tại quán cơm.

Như vậy, tính từ ngày 5/7 cho đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã có 24 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.