Hà Nội tạm ngừng hoạt động Chợ đầu mối phía Nam

Chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) đã đóng cửa từ 22h tối 27/7 sau khi phát hiện một người bán trứng nhiễm COVID-19.

Báo VnExpress thông tin, sáng 28/7, ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn quận đã phát sinh một ca nhiễm COVID-19, là người bán trứng tại chợ, do Công ty Hapro quản lý.

Tiểu thương này bị sốt tối ngày 26/7 và đi khám vào sáng 27/7 tại bệnh viện Thanh Nhàn và phát hiện dương tính với COVID-19.

Chính quyền đã cho phong toả, dừng hoạt động chợ đầu mối, để khử khuẩn và truy vết từ 22h 27/7 cho đến khi có thông báo mới.

Y tế phường đã khẩn trương thực hiện công tác truy vết, khẩn trương xét nghiệm sàng lọc những người bán hàng tại chợ và thông báo tìm những người mua hàng liên quan để kiểm tra, theo dõi.

221213369-413125526737234-6265-3418-2047-1627440723-1627446162.jpg
Chợ đầu mối phía Nam được phong toả. Ảnh: VnExpress

Đây là khu vực chợ đầu mối phía Nam, có đông người mua bán, do vậy ông Tâm cho biết, quận sẽ quyết liệt truy vết trong sáng hôm nay (28/7).

Theo báo Kinh tế đô thị, đại diện Ban Quản lý chợ đầu mối phía Nam cho biết, trước khi phong tỏa, trong chợ có khoảng 300 hộ kinh doanh buôn bán. Sau khi tiếp nhận có trường hợp dương tính là tiểu thương trong chợ, Ban quản lý chợ đã phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng thiết lập vùng cách ly. Yêu cầu tất cả trường nào còn trong chợ thì ở yên tại chỗ để chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời, cho phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ, thông báo tới các hộ kinh doanh trong chợ, người dân đến chợ trong thời gian gần đây cần phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng y tế phường để thực hiện công tác truy vết, xét nghiệm.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ Nguyễn Đình Long, sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, phường đã ra thông báo tạm thời phong tỏa, ngừng hoạt động hoạt động chợ đầu mối phía Nam từ 22h ngày 27/7 và phong tỏa ngách 15, ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, nơi bệnh nhân sinh sống. Hiện phường đã phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực này và đang khẩn trương tiến hành điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan.

Hiện Hà Nội có 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng hoá bình ổn giá, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa... Thành phố cũng bố trí 1.920 địa điểm tại các quận, huyện làm kho dự trữ hàng, mở thêm các điểm bán hàng cố định và các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết.