Hà Nội thành lập một hội đồng thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 đợt 2, Sở sẽ thành lập một hội đồng thi với một điểm thi phục vụ thí sinh.

Tờ Hànộimới đưa tin, tính đến ngày 28/8, thành phố Hà Nội có 7 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2, trong đó có 4 thí sinh diện F2 chưa thể dự thi ở đợt 1 và 3 thí sinh tự do.

Dự kiến, điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hà Nội sẽ được đặt tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm). Hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đang được triển khai khẩn trương để bảo đảm tiến độ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ...

Việc thành lập hội đồng thi tại địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi ngay tại địa bàn thành phố, không phải di chuyển sang các địa phương lân cận.

Tính đến ngày 28-8, Hà Nội có 7 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. (Ảnh minh họa)

Tờ Tiền Phong thông tin thêm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 trên cả nước đã diễn ra trong các ngày 9 và 10/8 vừa qua với hơn 850.000 thí sinh dự thi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 , hơn 26.000 thí sinh ở 27 tỉnh, thành phố chưa thể dự thi đợt 1. Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch COVID-19 và đề xuất của các địa phương, Bộ GD&ĐT đã quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 vào các ngày 3 - 4/9.

Bộ GD&ĐT quy định các tỉnh, thành phố có đông thí sinh dự thi thì tổ chức một hội đồng thi độc lập tại địa phương, một số nơi có ít thí sinh dự thi thì có thể “gửi” các thí sinh sang địa phương lân cận để cùng phối hợp tổ chức hội đồng thi ghép.

Theo thông tin từ Bộ, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có 11 hội đồng thi.