Hà Nội tiếp tục xử lý gần 900 trường hợp vi phạm giãn cách xã hội

Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 13/8, các lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính hơn 887 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng
xu-phat-gian-cach-1628901440.jpeg
Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra giấy tờ các trường hợp đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ngày 13/8, thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (từ 11h ngày 12/8 đến 11h ngày 13/8), Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch 887 trường hợp với số tiền xử lý vi phạm 1,36 tỷ đồng.

Trong đó, 72 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt với số tiền 116 triệu đồng; 11 trường hợp không tạm dừng kinh doanh bị phạt tổng số tiền 108 triệu đồng; 804 trường hợp có hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...) với tổng số tiền phạt là 1,13 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào TP, các lực lượng chức năng kiểm soát hơn 10.800 lượt phương tiện; yêu cầu 2.600 không vào thành phố; hơn 1.000 phương tiện không ra ngoài TP.

Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 25 trường hợp vi phạm các lỗi liên quan đến công tác phòng, chống dịch với số tiền 50 triệu đồng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cho biết, trong hơn trong 02 tuần (từ ngày 24/7 đến 10/8) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các cơ quan chức năng Hà Nội đã xử phạt hành chính hơn 12.500 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 19,5 tỷ đồng./.

Linh Khuê - báo Đảng Cộng Sản