Hà Tĩnh: Giáp Tết thu giữ 5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ xe ô tô chở hơn 5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ khi xe này lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đậu Liêu.

Sáng nay (28/1), Trung tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng đội Cơ động dẫn đoàn, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ xe ôtô vận chuyển trên 5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 27/1, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tổ tuần tra, kiểm soát giao thông phát hiện xe ôtô BKS 29C-896.93 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 5 tấn thực phẩm (gồm nầm lợn, gà, một số nội tạng động vật) không có giấy tờ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cán bộ công an, lái xe Phan Văn Thiên (SN 1993, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) khai nhận toàn bộ số hàng trên được thuê chở từ tỉnh Quảng Ninh vào các tỉnh miền Trung để tiêu thụ. Khi đi qua địa bàn Hà Tĩnh thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm đồng thời bàn giao số hàng nói trên cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/1, cũng tại địa bàn phường Đậu Liêu, Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện xe ôtô tải BKS 38C-044.34 chở 8 bao tải màu xanh bên trong chứa 450kg mỡ lợn. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Tiến Hùng (SN 1982, quê xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc liên quan đến số hàng trên.

Bước đầu, tài xế khai số mỡ lợn trên được chở từ thành phố Vinh (Nghệ An) vào thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.