Hà Tĩnh: Tài xế đánh cảnh sát giao thông khi bị đo nồng độ cồn

Sau khi bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không những không chấp hành mà còn hành hung người thi hành công vụ.

Sáng 6/1, Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ tài xế Nguyễn Duy Thành (50 tuổi), trú huyện Đức Thọ để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 5/1, Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tại đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ.

Tài xế Thành thời điểm kiểm tra nồng độ cồn
Tài xế Thành thời điểm kiểm tra nồng độ cồn

Thời điểm này, tài xế Thành điều khiển xe ôtô 4 chỗ BKS: 30M-4229 chạy từ hướng Quốc lộ 8 về thị trấn Đức Thọ. Khi thấy Đội CSGT đang làm nhiệm vụ, tài xế Thành liền lái xe lên vỉa hè rồi bỏ đi vào một quán cafe bên đường. Lúc này, một số CSGT lại yêu cầu tài xế đo nồng độ cồn. Tuy nhiên người này không chấp hành, lăng mạ cảnh sát giao thông rồi dùng tay đánh vào mặt Trung úy Trần Mạnh Thành (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ) khiến người này bị thương vùng mặt.

​    ​​    ​ffh
Một chiến sỹ CSGT bị tài xế Thành đánh bị thương vùng mặt

Ttrước thái độ hung hăng của ông Thành, Công an huyện Đức Thọ đã phải huy động thêm lực lượng đến để ổn định tình hình. Phải mất thời gian thuyết phục rất lâu, ông Thành mới chịu để tổ tuần tra dùng máy kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Thành có nồng độ cồn 0,298 mg/lít khí thở.

Theo Thanh niên, Thượng úy Nguyễn Thành Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Thọ, cho hay theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ, ông Thành sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 18 tháng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đức Thọ đã khống chế, đưa tài xế về trụ sở công an làm việc.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang tạm giữ tài xế Thành để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

T.C t/h