Hai chị em ruột tử vong sau khi ăn cháo gà và uống nước ngọt

Sau khi ăn cháo gà và uống nước ngọt đóng chai, 2 chị em ruột ở Bạc Liêu có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, ói mửa, co giật rồi tử vong.

Chiều 10/5, ông Nguyễn Văn Hưởng – Chủ tịch UBND phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc rất thương tâm khi 2 chị em ruột là Đ.T.N. (9 tuổi) và Đ.T.T (5 tuổi) tử vong sau khi ăn cháo gà và uống 1 chai nước ngọt.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 9/5, cháu Đ.L.T.N. và em gái Đ.T.T. ăn cháo gà, uống nước ngọt đóng chai. Sau khi ăn, đến 9h30, cả hai cháu có biểu hiện nôn ói, co giật nên gia đình đưa vào bệnh viện Bạc Liêu cấp cứu.

Tuy nhiên, khoảng 13h30 cháu T. tử vong. Đến 21h30, cháu N. cũng không qua khỏi.

img-20210510103800-1620621192741-1620637214.jpg
Gia đình làm hậu sự cho hai cháu N. và T. vào sáng ngày 10/5. Ảnh: Dân trí

Anh Đ.T.T. (cha ruột hai cháu N. và T.) kể, chiều 8/5, gia đình có nấu cháo gà và để dành lại một tô cháo, bỏ vào tủ lạnh.

Đến sáng 9/5, gia đình có hâm (đun) nóng lại cho hai cháu N. và T. ăn thì xảy ra sự việc trên. Nhiều người dân nhận định, các cháu tử vong nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương phối hợp điều tra làm rõ.