Hải Hậu, Nam Định: Hàng chục trẻ mầm non phải đi cách ly vì liên quan ca dương tính

Sau khi được trung tâm Y tế Hải Hậu (TTYT) thông báo về trường hợp cháu Ph. nhiễm Covid – 19, lực lượng chức năng xã Hải Thanh đã khẩn trương xác định các trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung.

Sáng 30/10, thông tin từ Uỷ ban nhân dân xã Hải Thanh (Hải Hậu, Nam Định), vào 4h00 cùng ngày, địa bàn xã nhận được thông báo của TTYT Hải Hậu về trường hợp cháu Trần Minh PH. (SN 4/12/2016, con của bệnh nhân H. – lái xe luồng xanh) và cháu PH. đang theo học tại lớp 5 tuổi trường mầm non xã Hải Thanh.

Trao đổi với PV Phụ nữ và Pháp luật, một vị lãnh đạo UBND xã Hải Thanh cho biết: “Chúng tôi đang khẩn trương đưa các trường F1 đi cách ly tập trung và khoanh vùng tầm soát với những trường hợp có liên quan”.

249594134-614166153343096-7264824874548632406-n-1635566611.jpg
Một khu dân cư thuộc xóm 10 xã Hải Thanh bị cách ly, phong toả.

“Đến thời điểm này, chúng tôi đã xác định được 25 trường hợp F1 là các cháu học sinh học cùng với Ph., 2 giáo viên giảng dạy tại lớp. Tổng số 27 F1 liên quan đến trường hợp F0 này đã được đưa đi cách ly tập trung, trong đó, có 1 giáo viên chủ nhiệm của lớp, do mới sinh con, nên đã xin được cách ly tại gia đình”, vị lãnh đạo UBND xã Hải Thanh thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo, hiện các trường hợp F2 có liên quan rất nhiều nên chưa thể xác định được, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết để xác định và yêu cầu tất cả những trường hợp này cách ly tại nhà, theo dõi y tế.
Ngày 29/10, trên địa bàn xã sau khi test sàng lọc đã phát hiện thêm 1 trường hợp F0 ngoài cộng đồng là bà Nguyễn Thị C. (SN 1955, xóm Lưu Tùy, Hải Thanh, hàng xóm và cạnh nhà lái xe luồng xanh H.). Điều đáng nói, trường hợp F0 không hề có tiếp xúc với gia đình bệnh nhân H..

249604636-564283861323035-1670348909714428315-n-1635566619.jpg
Các bệnh nhân F0 đang được điều trị và cách ly tại khoa truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.

Được biết, bà C. sinh sống cùng chồng là ông Vũ Quang S. (SN 1953), 2 con trai là Vũ V. Q (SN 1991, làm thợ đục tại nhà) và Vũ V. Q. (SN 1996), con dâu Vũ Hải Yến (SN 2000) cùng làm tại quán cắt tóc Quân AP có địa chỉ xóm 17 xã Hải Hưng và cháu nội Vũ Hoàng N. M. (SN 2021) tất cả đều ở tại xóm Lưu Tùy, xã Hải Thanh.

Hàng ngày, bà C. chỉ ở nhà chăm sóc chồng và cháu nội, lúc rảnh rỗi thì bà làm vườn. Trong vòng 14 ngày qua bà C. không đi đâu xa ra khỏi huyện và không tiếp xúc với người từ nơi khác về hay người có dấu hiệu nghi ngờ. Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện đã tham mưu Ban chỉ đạo PCD covid-19 huyện Hải Hậu, UBND xã Hải Thanh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức truy vết và xách định tiếp xúc gần với bà C. là 9 F1 cùng 29 F2.

Ngoài ra, trung tâm Y tế huyện cùng với UBND xã Hải Thanh đã thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế để phòng chống dịch covid-19 đối với xã Hải Thanh. Cụ thể, vùng phong tỏa thuộc một khu dân cư thuộc xóm Lưu Tùy, xã Hải Thanh (gồm 26 hộ và 75 nhân khẩu).