Hai nữ sinh "hỗn chiến" ngay trong lớp học vì tin nhắn nói xấu trên Facebook

Vụ ẩu đả giữa 2 nữ sinh xuất phát từ những dòng tin nhắn nói xấu nhau trên mạng xã hội.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên nhận được tố giác của bà Trần Thị Tuyết, sinh năm 1982, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về nội dung con gái là Hứa Minh Th., sinh năm 2005, hiện là học sinh trường THPT Thái Hòa, huyện Hàm Yên bị bạn cùng lớp đánh dã man.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền video clip 02 nữ học sinh đánh nhau ngay tại lớp học. Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc.

hai-nu-sinh-hon-chien-dspl-1-1617676123.jpg

Hình ảnh hai nữ sinh "hỗn chiến" ngay trong lớp học.

Theo nguồn tin ban đầu, ngày 26/3, Hứa Minh Th., sinh năm 2005, học sinh trường THPT Thái Hòa nhắn tin nói chuyện với bạn (chưa xác định tên, địa chỉ) qua Messenger với nội dung nói xấu Lê Ngọc Nh. (bạn cùng lớp).

Ngày 2/4, toàn bộ nội dung tin nhắn đã được chụp màn hình điện thoại gửi cho Lê Ngọc Nh. Khoảng 7h sáng ngày 3/4, Th. và Nh. đã đánh nhau ngay tại lớp học của trường THPT Thái Hòa. Thấy có xô xát, em Sầm Thị Thu H., là học sinh lớp bên cạnh vào can ngăn cũng bị Th. đánh lại. Hậu quả, cả 3 học sinh đều bị thương tích phần mềm.

Công an xã Thái Hòa đã tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, bạo lực học đường ngày càng phổ biến, gia tăng về mức độ và tính chất nghiêm trọng, được đăng tải tràn lan trên các trang mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Đây là thực trạng đáng báo động, đòi hỏi gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường trao đổi thông tin, quan tâm đến các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; nắm bắt tâm tư, tình cảm và diễn biến tâm lý của học sinh hằng ngày, nhất là ở trên môi trường mạng internet để kịp thời hóa giải những khúc mắc, va chạm nhỏ, không để nảy sinh thành mâu thuẫn lớn.

Bạo lực học đường không chỉ tác động tiêu cực tới môi trường học đường mà còn gây phức tạp tình hình an ninh trật tự khi những đối tượng "anh chị" trong trường học có thể trở thành tội phạm vị thành niên bất cứ lúc nào.