Hai thanh niên giở thói côn đồ, đánh trung úy công an

Khi lực lượng chức năng đến làm việc, nhóm thanh niên có lời lẽ xúc phạm, chống trả và thách thức.

Ngày 3/12, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Công (SN 1989) và Mai Văn Quốc (SN 1998, cùng ngụ phường Nại Hiên Đông) để phục vụ điều tra, xử lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Công và Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người đưa tin

Theo điều tra, khoảng 20h40 ngày 24/11, công an phường Nại Hiên Đông tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Bồng (SN 1979, trú tại phòng 201, chung cư 2B Làng Cá) về việc có nhóm người sinh sống tại đây lên phòng chị gây rối, ném đồ đạc vào nhà.

Ngay sau đó, trung úy Nguyễn Thành Đạt phối hợp cùng lực lượng chức năng đến kiểm tra phòng 210. Một nhóm người đang ăn nhậu tại đây có lời lẽ xúc phạm, không hợp tác và thách thức lực lượng chức năng.

Lúc này, bất ngờ Mai Văn Công xông ra đánh vào mặt Trung úy Đạt. Cùng lúc, Mai Văn Quốc lao đến dùng tay kẹp cổ, kéo ngã nam Trung úy để Công dùng chân đá. Lực lượng chức năng lập tức khống chế hai đối tượng này về trụ sở công an.

Vụ việc khiến trung úy Đạt bị rách mí mắt trái. Một dân quân trong quá trình can ngăn cũng bị hai đối tượng chống đối làm bị thương nhẹ.