Hết bệnh về nhà, cặp vợ chồng ở Hải Dương tái dương tính SARS-CoV-2

Hoàn thành điều trị Covid-19, xuất viện trở về nhà, cặp vợ chồng ở huyện Kim Thành, Hải Dương lại được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

img-bgt-2021-luc-luong-chuc-nang-kiem-tra-phong-chong-covid-trong-giai-doan-gian-cach-xa-hoi-tai-hai-duong-1616081030-width800height540-1616137542.jpg

 

Chia sẻ với Zing.vn vào tối 18/3, ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Kim Thành) cho biết, trên địa bàn xã có 2 người tái dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp này là ông H.V.Tr. (53 tuổi) và bà N.T.H. (54 tuổi, ở thôn Cổ Phục Bắc). Đây là 2 F1 của một người thợ xây ở địa phương mắc Covid-19. Họ được phát hiện lây nhiễm vào ngày mùng 10 Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Sau đó, vợ chồng ông Tr. được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 - Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, TP.Hải Dương.

Ngày 8/3, ông Tr. được điều trị khỏi Covid-19 và trở về nhà cách ly. Ngày 14/3, ông được lấy mẫu xét nghiệm và đến chiều hôm sau cho kết quả tái dương tính với SARS-CoV-2. Chiều 15/3, bà H. (vợ ông Tr.) được xuất viện.

Theo chủ tịch xã Kim Liên, khi về cách ly tại nhà, 2 người con của ông Tr. được sắp xếp ở tầng trên.

Theo báo Tuổi trẻ, đến tối 15/3, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ thành viên trong gia đình này. Kết quả, bà H. cũng tái dương tính với SARS-CoV-2, 2 người con âm tính. Ngay sau đó, lực lượng y tế đưa vợ chồng bà H. trở lại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trung tâm Y tế huyện Kim Thành phối hợp cùng xã Kim Liên phun khử khuẩn tại gia đình bệnh nhân và các hộ liền kề.

Từ cuối tháng 1 đến nay, xã Kim Liên có 28 trường hợp mắc Covid-19, 11 người đã chữa khỏi (có 2 người tái dương tính).

Từ ngày 12/3 đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận tổng cộng 10 trường hợp tái dương tính với Covid-19.

H.H (T/h)

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật