Hình sự đặc nhiệm rút súng trấn áp cướp giữa phố

Phát hiện 2 nghi can cướp giật, cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an TP.HCM liền tăng ga truy đuổi nhiều km.

hinh su dac nhiem rut sung tran ap cuop nhu phim hanh dong giua pho

Đặc nhiệm truy đuổi, bắt cả hai thanh niên cướp giật. Ảnh: Plo.vn

Công an quận 3, TP.HCM, đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Anh Khoa (22 tuổi, cùng ngụ quận 10) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là 2 nghi phạm cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max của người dân ở trung tâm TP.HCM và bị đặc nhiệm hình sự bắt giữ.

Trước đó, khuya 16/3, tổ Hình sự đặc nhiệm tuần tra các tuyến đường trên địa bàn quận 3 thì phát hiện hai thanh niên đi xe Honda Vario nghi vấn nên bám theo.

Đến đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 5, quận 3), phát hiện nam thanh niên đứng bên đường đang cầm chiếc iPhone nên người cầm lái áp sát, để đồng bọn giật phăng.

Phát hiện sự việc, các trinh sát đặc nhiệm tăng ga đuổi theo. Cuộc truy bắt diễn ra suốt nhiều km, xuyên qua nhiều con hẻm nhỏ. Đến giao lộ Bùi Thị Xuân (quận 1), đặc nhiệm tăng ga vượt lên ép ngã xe hai tên cướp. Một người bị bắt tại chỗ, kẻ còn lại tìm đường thoát nhưng bị trinh sát rút súng trấn áp.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai có một tiền án về tội Cướp giật tài sản. Cảnh sát đặc nhiệm sau đó bàn giao 2 nghi phạm cho Công an quận 3 xử lý theo thẩm quyền.