Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 tuyển sinh online vì COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cuộc thi có những thay đổi trong lịch trình ngay trong lần đầu tiên tổ chức.
4-1623848747279923037659-1-1623894846.jpg

Theo dự kiến, Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 sẽ tiến hành tổ chức hai vòng sơ khảo ở khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam để tìm kiếm những ứng viên xuất sắc nhất bước vào bán kết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời chấp hành chỉ thị không tụ tập nơi đông người của chính phủ nên ban tổ chức quyết định tổ chức chấm online. Cụ thể, hạn chót để các thí sinh nộp hồ sơ là hết ngày 24/6/2021. Sau đó, ban tổ chức sẽ tiến hành chấm thi vào ngày 26/6 để tìm ra 50 cô gái xuất sắc nhất và thông báo kết quả với thí sinh thông qua điện thoại và email vào ngày 27/6.

Giải thích về lý do có sự thay đổi trong khâu tổ chức, ông Phạm Duy Khánh cho hay: "Vì tình hình dịch COVID-19 và phải giãn cách xã hội theo nghị định của chính phủ, vòng sơ tuyển cuộc thi phải có sự thay đổi để phù hợp. Chúng tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, điều quan trọng nhất là phải chấp hành quy định chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe của ban tổ chức và cả thí sinh. Tuy nhiên, sự thay đổi cũng phải cân bằng với việc không để cuộc thi bị chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu nên chúng tôi quyết định chuyển sang hình thức chấm thi online".

3-16238487473091963483789-1623894868.jpg
Ông Phạm Duy Khánh - Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ

Theo ông Khánh, thành phần ban giám khảo vòng sơ khảo sẽ là những gương mặt có nhiều kinh nghiệm ngồi ghế nóng hay kinh nghiệm tham gia các đấu trường sắc đẹp nên cũng sẽ công tâm để tìm ra những ứng viên ấn tượng nhất. Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 thừa nhận việc chấm thi online sẽ phần nào ảnh hưởng đến khâu lựa chọn song ông tin rằng với kinh nghiệm có được, các giám khảo sẽ hoàn thành tốt vai trò được giao, để tìm ra những cô gái phù hợp với tiêu chí mà cuộc thi đưa ra.

"Tất nhiên ảnh hưởng của dịch bệnh đối với cuộc thi là điều không thể phủ nhận nhưng đây là tình hình chung, chúng tôi phải lạc quan đối diện và có những biện pháp khắc phục. Chúng tôi tin rằng với đội ngũ ê-kíp chất lượng và với sức hút riêng, cuộc thi sẽ có cho mình những ứng viên tiềm năng để có thể mang đến những đêm tranh tài hấp dẫn người xem. Và bản thân tôi cũng hi vọng rằng khi tình hình dịch Covid-19 ổn định sẽ là lúc cuộc thi được trở lại mạnh mẽ, an toàn và tân hoa hậu sẽ góp phần phát triển du lịch nước nhà sau thời gian dài ảnh hưởng bởi COVID-19", ông Duy Khánh cho hay.

Được biết Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 (Miss Vietnam Tourism Global 2021) là cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện tôn vinh và giới thiệu nét văn hóa, du lịch phong phú của Việt Nam. Đồng thời, đấu trường nhan sắc này còn là cầu nối cho các bạn nữ cùng giao lưu, thể hiện, phát huy nét đẹp tâm hồn và bừng sáng tài năng trong nhịp sống năng động mới. Từ đó có thể quảng bá hình ảnh của một đất nước năng động, hiện đại và thân thiện với bạn bè quốc tế.

Theo vtv.vn