Hội chị em Tuyết Lan - Mâu Thủy không phục trước chiến thắng đầu tiên của HLV Hương Ly tại Model Kid

Cả Tuyết Lan và Mâu Thuỷ đã có những lập luận khách quan để bảo vệ các thí sinh nhí của đội mình khiđều cho rằng câu chuyện của đội HLV Hương Ly hoàn toàn không có ý nghĩa, mạch truyện không hợp lý.

Trong thử thách “biểu cảm qua giọng nói" tại Model Kid Vietnam tuần này, HLV Hương Ly cuối cùng cũng đã giành cho mình chiến thắng đầu tiên, lần đầu “cầm trịch" giành quyền loại các thí sinh các đội còn lại. Tuy nhiên, càng về cuối chặng đua, dường như cuộc chiến giữa 3 vị HLV ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau tuyên bố chiến thắng thuộc về HLV Hương Ly, HLV Tuyết Lan và HLV Mâu Thuỷ đều không phục trước lựa chọn của Giám khảo khách mời. 

Là đội có nhiều thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng với những nỗ lực đáng ghi nhận không cầm giấy vẫn nhớ lời thoại, đội HLV Hương Ly đã “lội ngược dòng" xuất sắc giành được chiến thắng đầu tiên cho đội của mình.

Trong tập 7 của Model Kid Vietnam, các thí sinh nhí xuất sắc nhất tiếp tục với hành trình thực hiện những thử thách thú vị của chương trình. Sự trở lại của “chiến binh mạnh" Phong Vinh thay thế bé Dâu (Hồng Khánh) dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho HLV Hương Ly - đội “nhà trẻ" có số lượng thành viên ít nhất, khiến các đội còn lại đều phải dè chừng.

Bên cạnh Host Thuý Hạnh, sự xuất hiện của 2 Chuyên gia về Giọng nói (Voice Talent) Khánh Ái và Hoàng Sơn - những người lồng tiếng cho rất nhiều phim hoạt hình cũng như TVC nổi tiếng ở Việt Nam đã khiến các bé vô cùng thích thú. 

Đến với chương trình lần này, ngoài những bài học bổ ích về biểu cảm giọng nói và khả năng trò chuyện trước ống kính, hai vị Giám khảo khách mời đã mang đến cho các thí sinh nhí “đề bài" vô cùng thú vị. Theo đó, các “chiến binh nhí” sẽ phải thực hiện lồng tiếng cho các nhân vật hoạt hình dựa trên phần trình diễn của các nghệ sĩ múa rối tay Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Các vị HLV sẽ phải nghĩ ra cốt truyện có bối cảnh khu rừng với tổng thời lượng 2 phút, mang thông điệp ý nghĩa gửi đến tất cả mọi người. Theo luật, các đội chỉ có 30 phút thảo luận nội dung, phân chia tuyến vai và 10 phút để phối hợp cùng các diễn viên múa rối tay. Mỗi đội sẽ có 5 lần quay để chọn ra những shoot hình tốt nhất cho câu chuyện, được chấm điểm dựa trên các tiêu chí về tính sáng tạo cùng phần lồng tiếng rõ ràng, rành mạch thể hiện được nhân vật của mình. Có thể nói, thử thách lần này tiếp tục lại là một “đề bài" vô cùng khó khăn đối với các vị HLV vì việc vừa nghĩ ra ý tưởng, vừa truyền đạt để các bé ghi nhớ lời thoại, thứ tự tuyến vai trong thời gian ngắn là điều không hề dễ dàng.

Vẫn như mọi khi, đội HLV Hương Ly luôn được đàn chị “ưu ái" thực hiện thử thách đầu tiên, và sau đó lần lượt là đội HLV Tuyết Lan và đội HLV Mâu Thuỷ. 
Càng về cuối chặng đua, cả ba vị HLV đều quyết tâm giành chiến thắng bằng những câu chuyện sáng tạo để bảo toàn lực lượng thí sinh nhí tài năng của đội mình.
Phần thể hiện của đội HLV Hương Ly là câu chuyện kể về “cô bé Ếch” trả ơn cho hai anh em nhà Rùa sau khi được Rùa Em cứu mạng; thông qua câu chuyện, HLV Hương Ly muốn nhắn gửi đến các bé hãy luôn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. 

Đội HLV Tuyết Lan đã “biến hoá" truyện “Thỏ và Rùa" thành một phiên bản hoàn toàn mới với chiến thắng thuộc về Thỏ với ý nghĩa câu chuyện về ý chí vươn lên, biết sửa sai sau khi rút ra được bài học kinh nghiệm.
Đội HLV Mâu Thuỷ lại chọn cho các thí sinh nhí đội mình các tuyến nhân vật khác nhau với kịch bản “ngược" về các loài động vật hung hăng như cá sấu và hổ lại bị loài động vật yếu hơn là lừa ăn hiếp; câu chuyện muốn nhắc nhở các bé không nên nhìn vẻ bề ngoài mà vội đánh giá người khác.

Sau phần thử thách đầy khó nhằn, tập 7 Model Kid Vietnam còn khiến khán giả vô cùng hồi hộp khi cả 3 đội bắt đầu bước vào phòng đánh giá và loại đầy căng thẳng. Trong phần nhận xét về thể hiện của đội HLV Tuyết Lan, tranh cãi đầu tiên đã nổ ra giữa “Liên minh Lan - Thuỷ" khi HLV Mâu Thuỷ cho rằng thông điệp của đội HLV Tuyết Lan không mang tính giáo dục cho một chương trình dành cho thiếu nhi vì quyết tâm giành chiến thắng của Thỏ trong câu chuyện này sẽ khiến các bé mang tính hơn thua trong cuộc sống.

Nhận xét của HLV Mâu Thuỷ đã khiến “người chị thân thiết” vô cùng bức xúc. Càng bất ngờ hơn khi người em được cho là “bằng mặt không bằng lòng” HLV Hương Ly cũng lên tiếng đồng tình với HLV Mâu Thuỷ. Sự mâu thuẫn giữa HLV Tuyết Lan và HLV Mâu Thuỷ đã khiến HLV Hương Ly như “mở cờ trong bụng”: “Wow trận chiến này không chỉ một mình team Hương Ly đâu mà còn là trận chiến ngầm giữa 2 người chị của mình nữa”.

Kịch tính càng đẩy lên cao trào khi HLV Tuyết Lan và HLV Mâu Thuỷ ngay lập tức giơ tay không phục trước lựa chọn của hai vị Giám khảo khách mời mang chiến thắng về cho HLV Hương Ly. Cặp chị em Tuyết Lan - Mâu Thủy đã có những lập luận khách quan để bảo vệ các thí sinh nhí của đội mình khi đều cho rằng câu chuyện của đội HLV Hương Ly hoàn toàn không có ý nghĩa, mạch truyện không hợp lý trong khi các đội còn lại đều thể hiện được những gì “đề bài” yêu cầu.

Sau những giải thích vô cùng thuyết phục từ Giám khảo là những người có chuyên môn, “Liên minh Lan - Thuỷ" đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả. Sau khi lắng nghe ý kiến từ các vị HLV và các thí sinh nhí, HLV Hương Ly đã lựa chọn bé Hoàng Thái (đội HLV Mâu Thuỷ) và bé Arnold Gia Vy Zoe (đội HLV Tuyết Lan) chính là 2 thí sinh nhí phải dừng chân đầy tiếc nuối trong tập 7 của chương trình. 

Đội Tuyết Lan chia tay thành viên nhí Gia Vy.
Bé Hoàng Thái (đội HLV Mâu Thủy) dừng chân đầy tiếc nuối.

Kết thúc tập 7 Model Kid Vietnam, dường như các đội HLV đều chỉ còn những thí sinh nhí tài năng. Hiện tại đội của HLV Hương Ly và đội của HLV Tuyết Lan đều còn 3 “chiến binh nhí", riêng HLV Mâu Thuỷ đang chiếm ưu thế với số lượng thí sinh nhiều nhất là 4. Trước sức ép của hai “chị đại", HLV Hương Ly có thể tiếp tục trụ vững? HLV Tuyết Lan sẽ “lật lại ván cờ" hay HLV Mâu Thuỷ sẽ giành chiến thắng thứ ba tại chương trình. Liệu các mẫu nhí sẽ đương đầu ra sao với hàng loạt thử thách với độ khó cực khốc liệt sắp tới.