Hơn 16 triệu liều vaccine Covid-19 đã được tiêm cho người dân Việt Nam

Sáng 20/8, Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 thông tin, đã có 16.341.097 liều vaccine đã được tiêm, riêng trong ngày 18/8 thực hiện tiêm 381.598 mũi.

Tạp chí Tri thức trực tuyến cho biết, Cổng thông tin tiêm chủng cũng vừa bổ sung thêm một số dữ liệu mới, trong đó cập nhật danh sách 10 tỉnh, thành phố có tiến độ tiêm chủng nhanh nhất, gồm: Đồng Tháp (115,6%), Cà Mau (112,6%), Vĩnh Long (trên 110%), Sóc Trăng, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Phước (trên 100%).

Theo bộ Y tế, số mũi tiêm trên thực tế có thể nhiều hơn số liều vaccine được phân bổ tính theo lọ. Đó là lý do một số địa phương có số người được tiêm cao hơn con số trong danh sách phân bổ.

hn-tthao-zing-2-1629427495.jpg

Việt Nam tiêm được hơn 16 triệu liều vaccine Covid-19

Hà Nội đã tiêm chủng được hơn 78% trong tổng số gần 3 triệu liều phân bổ. Đến hết ngày 19/8, ngành y tế TP và các bệnh viện, viện, đơn vị trực thuộc Trung ương trên địa bàn Hà Nội đã tiêm được hơn 2,3 triệu liều vaccine. Với dân số từ 18 tuổi trở lên ở thủ đô là hơn 5,7 triệu người, tỷ lệ người trong độ tuổi này được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine đạt hơn 40%.

Tại TP.HCM, với hơn 5 triệu mũi vaccine đã được tiêm, tỷ lệ số mũi tiêm trên tổng số vaccine được phân bổ là 100,01%. Theo thống kê, đến nay, gần 73% người trên 18 tuổi ở TP.HCM đã được tiêm vaccine.

Cũng theo nguồn thông tin này, 10 tỉnh có tiến độ tiêm vaccine chậm nhất là An Giang (dưới 60%), Đà Nẵng, Kiên Giang, Huế, Nghệ An, Thái Bình, Hà Giang, Quảng Nam, Bình Thuận và Thanh Hóa (trên 60%).

Trong diễn biến liên quan, báo Lao động thông tin, ngày 19/8, AstraZeneca đã chuyển về Việt Nam thêm 1.209.400 liều vaccine Covid-19. Đây là lần giao vaccine thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC, dưới sự hỗ trợ của bộ Y tế.

Hiện, thỏa thuận này đã mang về cho Việt Nam hơn 6,7 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Tổng cộng đã có khoảng 14,3 triệu liều vaccine này đã được chuyển đến Việt Nam qua hợp đồng với VNVC, Cơ chế COVAX và viện trợ giữa các chính phủ, tới nay chiếm 62% nguồn cung vaccine Covid-19 trên cả nước.