Hơn 500 tấm gương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô được tuyên dương

Hơn 500 học sinh tiêu biểu có thành tích học tập xuất sắc, những tấm gương điển hình, cháu ngoan Bác Hồ vừa được tuyên dương trong lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019-2020. Mỗi cá nhân là những đại diện cho trí tuệ, tài năng và phẩm cách cho hơn 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố.

Sáng ngày 20/6, tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterddam, sở GD&ĐT Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019-2020. 

Mở đầu phần phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội đã đánh giá cao việc dạy và học trực tuyến của thầy trò tại các trường trong đợt dịch Covid - 19: “Với tinh thần “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, Sở đã tham mưu với UBND thành phố, kịp thời triển khai việc dạy, học trên truyền hình, dạy học trực tuyến, học trên phần mềm ôn tập, kiểm tra trực tuyến Hanoi Study, thu hút từ 98% đến 100% học sinh tham gia, giúp cho hoạt động dạy học của giáo viên và các em học sinh không bị gián đoạn, học sinh các cấp học đã được tiếp cận với kiến thức, với thầy cô qua môi trường internet…”.

“Đây là lần đầu tiên việc dạy học trực tuyến được triển khai bài bản, rộng khắp. Có thể khẳng định, đại dịch tạo ra áp lực, ngành giáo dục đã chuyển áp lực thành động lực và thực hiện được công tác dạy học trực tuyến. Từ ngày 9/3/2020 đến ngày 30/5/2020, sở GD&ĐT đã phối hợp với đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các đơn vị liên quan thực hiện 1.000 tiết giảng trên truyền đài truyền hình địa phương tiếp sóng. Phương thức dạy và học trực tuyến qua truyền hình đã được tổ chức tốt và bước đầu đạt kết quả tích cực các cấp ghi nhận”, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh thêm.

Hơn 500 học sinh tiêu biểu được tuyên dương.

Cũng tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đánh giá cao những thành tích của ngành giáo dục Thủ đô trong năm học vừa qua: “Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa của ngành giáo dục Thủ đô, lại càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh năm nay, khi dịch Covid-19 đã làm đảo lộn phần nào kế hoạch của ngành. Tôi đánh giá rất cao hơn 500 học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 2 triệu học sinh Thủ đô đều xứng đáng được tuyên dương. Với những sự đầu tư ưu tiên vì sự nghiệp giáo dục, chất lượng giáo dục đại trà của thành phố luôn trong top đầu.

Học sinh không nhất thiết phải học giỏi, các em có thể chưa học giỏi văn hóa nhưng có những cố gắng nỗ lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh của chính mình, hoặc có những hành động rất cảm động, ý nghĩa. Các em rất xứng đáng và các em có quyền tự hào!”.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao thành tích ngành giáo dục Thủ đô năm học 2019-2020.

Sau khi chúc mừng những học sinh tiêu biểu được tuyên dương, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng bày tỏ kỳ vọng, ngành giáo dục Thủ đô đẩy mạnh đổi mới phương pháp và chú trọng đầu tư, ưu tiên về giáo dục để gặt thêm nhiều thành công hơn nữa.

Tại lễ tuyên dương, nhiều gương mặt tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện của mình. Không chỉ giành huy chương Vàng kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế, học sinh Nguyễn Mạnh Quân (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) còn lập thành tích là thí sinh xuất sắc nhất. Nguyễn Mạnh Quân chia sẻ: “Em rất vinh dự và tự hào khi trở thành một trong những đại diện cho các bạn học sinh Thủ đô được tuyên dương trong năm học 2019-2020. Đối với em, huy chương vàng không phải chỉ được làm từ vàng, mà nó được tạo ra từ mồ hôi của sự khổ luyện phía sau…”.

Học sinh Nguyễn Phương Linh (lớp 12 Chuyên Địa lý, trường THPT Chu Văn An) “bật mí” bí quyết để chinh phục các môn học: “Để nằm lòng kiến thức, chúng ta cần nhất là sự say mê với mỗi môn học. Em luôn coi học là một việc nghiễm nhiên mà mình làm, không hề có sự miễn cưỡng nào. Cứ như vậy, càng học càng say mê và “ngấm” kiến thức từ lúc nào không hay”.

Học sinh không nhất thiết phải học giỏi, các em có thể chưa học giỏi văn hóa nhưng có những cố gắng nỗ lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh của chính mình, hoặc có những hành động rất cảm động, ý nghĩa.

Học sinh Phan Trung Hiếu (lớp 9A, trường THCS Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ), được tuyên dương khi đã dũng cảm cứu hai học sinh đuối nước bày tỏ suy nghĩ: “Nhìn thấy các em nhỏ có nguy cơ bị đuối nước, em không còn cách nào khác, ở đó không có ai, nên phải lao mình xuống cứu. Em tin rằng, dù là bất cứ ai, đứng trước hoàn cảnh đó, cùng đều không đắn đo mà cứu người”.

Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô là một hoạt động truyền thống của ngành GD&ĐT Hà Nội, được tổ chức thường niên vào dịp cuối mỗi năm học, là dịp để ghi nhận và biểu dương những học sinh giỏi xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ của ngành.