Hải Phòng: Người dân xã An Thái phải nộp 140.000 đồng làm CCCD gắn chip

Nhiều người dân ở xã An Thái, huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng cho biết họ phải nộp mức phí làm căn cước công dân gắn chip cao gấp nhiều lần so với quy định.

Sau vụ việc người dân bị thu lệ phí 100.000 đồng khi làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip xảy ra trên địa bàn xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, nhiều người dân tại xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng phản ánh cách đây khoảng một tháng, họ cũng phải nộp số tiền còn cao hơn ở Tiên Lãng.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Túy (59 tuổi, trú thôn Quán Bế, xã An Thái) cho biết gần một tháng trước, vợ chồng bà có đi làm CCCD gắn chip vì tổ lưu động về trụ sở UBND xã. Tại đây, vợ chồng bà phải nộp mỗi người 140.000 đồng/người, trong đó bao gồm tiền chuyển phát về tận nhà nhưng cũng không nhận được biên lai.

Theo bà Túy, sau khi sự việc tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng được báo chí phản ánh, vừa qua vợ chồng bà đã được đại diện chính quyền địa phương hoàn lại mỗi người 85.000 đồng.

a1-zing-5-1618046574.jpg
Nhiều người dân tại xã An Thái, huyện An Lão phản ánh từng bị thu lệ phí cao hơn so với quy định. Ảnh: Zing

Ngoài bà Túy, nhiều người dân khác tại xã An Thái cũng phản ánh họ phải nộp số tiền 140.000 đồng để làm thẻ CCCD gắn chip. Đáng nói, trường hợp ông Ngô Văn Lễ (65 tuổi, trú thôn Tiên Cầm, xã An Thái) là thương binh hạng 1/4, thuộc diện được miễn lệ phí làm thẻ CCCD gắn chip theo quy định, nhưng thực tế vẫn bị thu 140.000 đồng.

"Lúc tôi và con trai đến làm căn cước gắn chip theo thông báo của địa phương thì được cán bộ làm nhiệm vụ tại đây hỏi muốn nhận căn cước tại nhà hay lên huyện, tôi nói muốn nhận tại nhà nên được thông báo lệ phí là 140.000 đồng/người. Tuy nhiên, khi thấy con trai tôi bị thiểu năng trí tuệ thì họ đã họp bàn, thống nhất miễn cho con tôi", ông Lễ nhớ lại.

Theo người dân tại xã An Thái, gần đây những người dân từng nộp 140.000 đồng làm CCCD thì được trả lại 85.000 đồng, ai nộp 100.000 đồng thì được trả lại 45.000 đồng.

Liên quan đến vấn đề này, thượng úy Đỗ Trọng Nghĩa, Trưởng công an xã An Thái, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh về việc thu phí cao hơn quy định, lãnh đạo Công an huyện An Lão đã chỉ đạo để công an xã phối hợp các thôn trả lại phí chuyển phát bưu điện cho người dân (30.000 đồng/người).

Trưởng công an xã An Thái cho biết trong thời gian làm CCCD gắn chip, việc thu phí do tổ công tác của công an huyện An Lão thực hiện.

“Công an xã không thu bất cứ lệ phí nào trong quá trình người dân đến làm thẻ căn cước”, thượng úy Nghĩa khẳng định và cho biết trong đợt 1, xã này có khoảng 1.600 người được làm thủ tục cấp CCCD gắn chip.

Theo ông Nghĩa, trong số này, khoảng 90% người làm thủ tục được trả lại 30.000 đồng. Còn con số hoàn trả cụ thể, ông Nghĩa nói không nhớ rõ. Về việc số tiền trả lại không phải là 85.000 đồng như phản ánh của người dân, vị trưởng công an xã cho biết "sẽ kiểm tra, xác minh và thông tin lại sau".

Trung tá Phạm Duy Thành, Phó trưởng Công an huyện An Lão (phụ trách quản lý hành chính), cũng nói sẽ kiểm tra và thông tin lại về khoản tiền 85.000 đồng mà người dân phản ánh đã được trả lại.

Ông Thành khẳng định lãnh đạo công an huyện không có chủ trương, chỉ đạo về việc thu 140.000 đồng làm căn cước công dân gắn chip. “Ngoài lệ phí cố định cấp mới, cấp đổi và cấp lại, đơn vị thu tiền chuyển phát nhanh 30.000 đồng/người. Nếu công an huyện kiểm tra có việc thu số tiền này trong một gia đình có nhiều người cùng làm thủ tục thì phải trả lại”, trung tá Thành nói.