Hải Phòng: Tìm người đến 4 địa điểm liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người dân đến 4 địa điểm này vì liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tối 24/2, sở Y tế Hải Phòng phát đi thông báo khẩn tìm người có mặt tại các địa điểm, thời gian sau cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đây là các địa điểm có liên quan đến lịch trình di chuyển của 3 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, gồm:

1. Nhà thuốc “Đậm”, ở số 303 Cát Dài – Quận Lê Chân, lúc 13h30-14h, ngày 7/2.

2. Khoa Sản – Bệnh viện Đa Khoa huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), lúc 14h50-15h40, ngày 10/2.

3. Quán Café “Cuối ngõ”, ngõ 25/10, huyện Thủy Nguyên, lúc 20h-21h35, ngày 11/2.

4. Nhà bạn của Th. (nhà ông Đ.V.Ng) tại thôn 3, xã Cao Nhân (Thủy Nguyên), lúc 16h-17h30, ngày 14/2.

Hải Phòng: Tìm người đến 4 địa điểm liên quan ca dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1

Hải Phòng thông báo khẩn người dân đến 4 địa điểm. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước đó, sở Y tế Hải Phòng cũng đã phát thông báo khẩn về 19 địa điểm liên quan đến các ca bệnh nêu trên để người dân biết và đến trạm y tế gần nhất khai báo y tế phòng chồng dịch bệnh COVID-19.

Được biết, ngày 22/2, Hải Phòng ghi nhận 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Thứ nhất là nữ điều dưỡng Đ.T.Ph (SN 1995, ở thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), làm việc tại bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng.

Bệnh nhân thứ 2 là Ng.V.Q (SN 1993, ở khu Công nhân, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), làm cùng bệnh viện Giao thông Vận tải. Người này là bạn trai của nữ điều dưỡng Đ.T.Ph..

Trường hợp thứ 3 là Đ.M.Th (SN 2001), là em gái nữ điều dưỡng, ở cùng địa chỉ tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Cả 3 bệnh nhân được đưa vào phòng áp lực âm, khoa Bệnh nhiệt đới Cơ sở 2, bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Việt Hương (T/h)